Kịp thời cứu hộ 14 thuyền viên và 30 tấn hàng gặp nạn trên biển

Mai Đỉnh| 08/07/2018 11:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kiên Giang đã kịp thời cứu 14 thuyền viên và lai dắt thành công tàu KG 94466 TS, gặp nạn trên vùng biển cách đảo Cước Nam khoảng 2 hải lý.

Trước đó, vào khoảng lúc 1h35 sáng 7/7, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang nhận được đề nghị cứu nạn khẩn cấp của ông Phạm Văn Nghiệp (xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang), thuyền trưởng tàu KG 94466 TS, cho biết tàu đang vận chuyển khoảng 30 tấn hàng cùng 14 thuyền viên từ Cảng An Thới (huyện đảo Phú Quốc) vào đất liền thì bị phá nước do sóng to, gió lớn.

Lúc này tàu KG 94466 TS, gặp nạn trên vùng biển cách đảo Cước Nam khoảng 2 hải lý.

Kịp thời cứu hộ 14 thuyền viên và 30 tấn hàng gặp nạn trên biển

Tàu KG 94466 TS được tàu BĐBP lai dắt về Cảng Vĩnh Đầm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều tàu BP 20-19-01 xuất phát từ Hà Tiên đi cứu hộ, cứu nạn. Đến 4h cùng ngày, tàu cứu hộ, cứu nạn của BĐBP đã tiếp cận được tàu bị nạn tại tọa độ 10014’N-104018’E. Thuyền trưởng và 13 thuyền viên đã được y tế chăm sóc, ổn định sức khỏe.

Do sóng to, gió lớn nên lực lượng BĐBP đã đưa người từ tàu bị nạn sang tàu BP 20-19-01 và lai dắt tàu bị nạn an toàn về Cảng Vĩnh Đầm (xã Dương Tơ, huyện đảo Phú Quốc) lúc 6h cùng ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kịp thời cứu hộ 14 thuyền viên và 30 tấn hàng gặp nạn trên biển