Tin tức kinh tế ngày 26/11: Vinalines “âm” hơn 12.000 tỷ trong 6 tháng đầu năm

Đ.C(TH)| 26/11/2015 17:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức kinh tế ngày 26/11: Vinalines “âm” hơn 12.000 tỷ trong 6 tháng đầu năm; Airbus lập nhà máy sản xuất linh kiện máy bay tại VN?; Nhà máy lọc dầu Dung Quất nộp hơn 23 nghìn tỷ đồng vào ngân sách…

Vinalines “âm” hơn 12.000 tỷ trong 6 tháng đầu năm

Tin tức kinh tế ngày 26/11: Vinalines “âm” hơn 12.000 tỷ trong 6 tháng đầu năm

Vinalines “âm” hơn 12.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Tin tức kinh tế tờ Dân trí cho hay, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng tài sản của Vinalines sụt giảm 21%, kết quả kinh doanh tiếp tục thua lỗ thêm 425 tỷ đồng, trong khi khoản lỗ sau thuế chưa phân phối tới trên 16.600 tỷ đồng khiến vốn chủ sở hữu âm gần 6.600 tỷ đồng. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ biến động tài sản dài hạn của tổng công ty. Chỉ trong nửa năm, tài sản dài hạn của Vinalines đã giảm 12.386,1 tỷ đồng. Trong khi tài sản ngắn hạn tăng nhẹ hơn 1 tỷ đồng với điểm đáng ghi nhận là hàng tồn kho giảm mạnh 301,4 tỷ đồng (tương ứng giảm 36,6%).

Airbus lập nhà máy sản xuất linh kiện máy bay tại VN?

Tin nhanh Tuổi trẻ cho biết, trong thư gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng mới đây, chủ tịch Airbus Tom Enders cho biết rất sẵn lòng xem xét việc thiết lập một trung tâm sản xuất tại VN để sản xuất linh kiện máy bay Airbus. Thư của chủ tịch Airbus cũng được gửi đến Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng và chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines(VNA) Phạm Viết Thanh. Trong thư, ông Tom Enders thông báo những kết quả đánh giá mà ông này đã triển khai sau lần gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào đầu tháng 7/2015. Chủ tịch Airbus cho biết, đặc biệt lưu tâm đến những kỳ vọng của Thủ tướng trong việc phát triển năng lực công nghiệp hàng không tại Việt Nam.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất nộp hơn 23 nghìn tỷ đồng vào ngân sách

Tin mới Hải quan: Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, năm 2015 thu từ nhà máy lọc dầu Dung Quất ước tính đạt 32.200 tỷ đồng, chiếm hơn 85% tổng thu nội địa của Quảng Ngãi, tăng gần 10% so với năm 2014. Cụ thể các khoản thu từ nhà máy lọc dầu Dung Quất bao gồm thuế giá trị gia tăng (7.560 tỷ đồng), thuế tiêu thụ đặc biệt gần 5.000 tỷ đồng; thu điều tiết hơn 10.500 tỷ đồng. Năm 2015 dự kiến nhà máy lọc dầu Dung Quất sản xuất tiêu thụ 6,62 triệu tấn.

Nâng mức cho vay đầu tư công nghệ thiết bị

Mới đây, ông Đỗ Phước Tống, phó chủ tịch Hội Cơ khí TP.HCM, cho biết với các điều khoản được thay đổi theo chiều hướng tích cực trong Quyết định 50 quy định về thực hiện chương trình kích cầu đầu tư của TP.HCM vừa được UBND TP.HCM ban hành, nhiều doanh nghiệp trong ngành cơ khí sẽ có cơ hội đầu tư, phát triển và tham gia sâu vào lĩnh vực công nghiệp phụ trợ thông qua các dự án đầu tư mới. Theo đó, quyết định 50 đã nâng mức cho vay đối với công nghệ, thiết bị lên 85% so với quy định cũ là 70% về số vốn vay của dự án được ngân sách hỗ trợ lãi suất, trong khi vẫn giữ nguyên mức cho vay không quá 70% của phần vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các dự án.

IPO 11,3 triệu cổ phần của Vận tải Đường sắt Hà Nội

Ngày 10/12 tới đây, Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Hà Nội (HRT) sẽ thực hiện đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ sau chuyển đổi của doanh nghiệp là 800,5 tỷ đồng, tương đương với hơn 80 triệu cổ phần. Trong đó, công ty sẽ chào bán lần đầu ra công chúng hơn 11,3 triệu cổ phần, tương đương với 14,2% vốn điều lệ sau cổ phần hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức kinh tế ngày 26/11: Vinalines “âm” hơn 12.000 tỷ trong 6 tháng đầu năm