Tin tức kinh tế ngày 24/12: Gần Tết, giá hàng hóa đẩy CPI tháng 12 tăng 0,02%

Đ.C(TH)| 24/12/2015 18:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức kinh tế ngày 24/12: Gần Tết, giá hàng hóa đẩy CPI tháng 12 tăng 0,02%; Nợ xấu toàn hệ thống chỉ còn 2,72%; Cả nước thêm gần 95.000 doanh nghiệp mới…

Gần Tết, giá hàng hóa đẩy CPI tháng 12 tăng 0,02%

Tin tức kinh tế ngày 24/12: Gần Tết, giá hàng hóa đẩy CPI tháng 12 tăng 0,02%

Giá hàng hóa đẩy CPI tháng 12 tăng 0,02%

Tin nóng VOV: CPI tháng 12 tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Còn CPI bình quân năm 2015 so với năm 2014 tăng 0,63%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 7 nhóm tăng với mức tăng không đáng kể, 4 nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm giá. Về các nguyên nhân làm tăng CPI tháng 12, Tổng cục Thống kê cho biết lý giải chỉ số giá nhóm lương thực tăng 0,45% do các thương nhân thu gom lúa gạo cho hợp đồng xuất khẩu sang Indonesia và Philippines, và nhu cầu cho chế biến phục vụ hàng Tết Nguyên đán bắt đầu tăng, đặc biệt tăng nhiều ở các tỉnh vùng Duyên Hải miền Trung và vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.

12 năm huy động gần 24.000 tỷ đồng xây cơ sở hạ tầng

Tin tức kinh tế Tuổi trẻ cho hay, việc Công ty Đầu tư tài chính TP. HCM (gọi tắt là HFIC) huy động vốn phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị TP. HCM bước đầu đạt nhiều hiệu quả. Theo đó, trong năm 2014 và 2015 HFIC đã phát thành công 2.150 tỷ đồng trái phiếu và  tính từ năm 2003 đến nay HFIC đã phối hợp với Sở Tài chính TP đã huy động thành công 23.851 tỷ đồng trái phiếu tại TP.HCM với lãi suất thấp so với thị trường và nhiều kỳ hạn khác nhau.

Nợ xấu toàn hệ thống chỉ còn 2,72%

Tin nhanh Thanh niên cho biết, tăng trưởng tín dụng cả năm 2015 có thể đạt khoảng 18%. Thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục được đảm bảo và có dư thừa. Về việc triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD, sau gần 4 năm thực hiện, ngành Ngân hàng về cơ bản đã đạt được các mục tiêu Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011 - 2015". Đến 30/11/2015, khoảng 99,6% nợ xấu của các TCTD đã được xử lý, chất lượng tín dụng được cải thiện; nợ xấu toàn hệ thống đã được đưa về mức 2,72%, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Ngành ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 18-20% năm 2016

Dựa trên cơ sở mục tiêu về GDP, lạm phát Quốc hội đã thông qua, năm 2016, Ngân hàng Nhà nước đưa ra định hướng điều hành tín dụng tăng 18-20% tùy theo điều kiện thực tế. Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong quá khứ, Việt Nam đạt tăng trưởng tín dụng cao, có giai đoạn trên 30%/năm. Đây cũng là nguyên nhân khiến nợ xấu tăng, cân đối vốn để an toàn tổ chức tín dụng gặp khó khăn dẫn đến nguy cơ đổ vỡ hệ thống năm 2011. Từ năm 2011 NHNN đã tổ chức điều hành theo hướng xác định mức tăng trưởng tín dụng hợp lý và thực hiện các giải pháp. Năm 2016, dự kiến ban đầu của NHNN cho định hướng tăng trưởng tín dụng trên cơ sở chỉ số GDP, lạm phạt mà Quốc hội đã thông qua đưa ra định hướng điều hành tín dụng tăng 18-20% tùy theo điều kiện thực tế, có thể có giải pháp linh hoạt như năm 2015.

Cả nước thêm gần 95.000 doanh nghiệp mới

Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh Bộ Kế hoạch - đầu tư, trong tháng 12/2015 cả nước có thêm 7.901 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới - tăng gần 20% so với tháng trước. Như vậy, cả năm 2015 VN đã có 94.754 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 30% so với số doanh nghiệp thành lập mới của năm 2014. Một trong những nguyên nhân chính của lượng thành lập mới tăng nhanh này được cho là nhờ sự thông thoáng từ Luật doanh nghiệp mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức kinh tế ngày 24/12: Gần Tết, giá hàng hóa đẩy CPI tháng 12 tăng 0,02%