S&P 500 tiến sát đỉnh cao mọi thời đại 2,000 điểm

07/06/2014 07:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại mức đóng cửa ngày thứ Sáu, S&P 500 chỉ cần tăng thêm 2.5% nữa là có thể chinh phục được ngưỡng 2,000 điểm – điều mà nhiều người không dám kỳ vọng trong suốt giai đoạn đen tối nhất của cuộc Đại suy thoái.

S&P 500 tiến sát đỉnh cao mọi thời đại 2,000 điểm

Chứng khoán Mỹ tiếp tục tỏa sáng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu với việc Dow Jones và S&P 500 xác lập các đỉnh cao kỷ lục mới. Bản báo cáo việc làm tháng 5 đã cung cấp chứng cứ mới nhất xác nhận sự cải thiện của các điều kiện kinh tế Mỹ.

Phiên tăng điểm này đã giúp S&P 500 lập kỷ lục thứ 6 trong 7 phiên vừa qua đồng thời đánh dấu phiên lập kỷ lục thứ 18 trong năm 2014. Trong khi đó, Dow Jones cũng có 2 phiên ấn định kỷ lục liên tiếp và 8 phiên đóng cửa tại đỉnh cao mọi thời đại trong năm nay.

Chỉ số đo lường trạng thái biến động CBOE (VIX), thước đo tốt nhất về mức độ sợ hãi trên phố Wall, giảm 8.1% còn 10.73, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2007.

Sắc xanh tràn ngập các bảng điện trong phiên cuối tuần, dẫn đầu là các nhóm cổ phiếu mang tính chu kỳ, vốn tăng mạnh hơn so với thị trường trong các giai đoạn kinh tế tăng trưởng. Theo đó, nhóm cổ phiếu công nghiệp nhảy vọt 1% trong khi nhóm cổ phiếu năng lượng tiến 0.8%. Lĩnh vực duy nhất của S&P 500 mang sắc đỏ là chăm sóc sức khỏe, một nhóm cổ phiếu phòng thủ, với mức giảm 0.1%.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế tạo ra 217,000 việc làm trong tháng 5, thấp hơn so với kỳ vọng trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 6.3%. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1/2000 tăng trưởng việc làm Mỹ vượt con số 200,000 tháng thứ tư liên tiếp.

S&P 500 tiến sát đỉnh cao mọi thời đại 2,000 điểm

Nguồn: Reuters

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 88.17 điểm (tương ứng 0.52%) lên 16,924.28 điểm. Chỉ số S&P 500 nhận 8.98 điểm (tương ứng 0.46%) lên 1,949.44 điểm và chỉ số Nasdaq Composite cộng 25.17 điểm (tương ứng 0.59%) lên 4,321.40 điểm.

Tính cả tuần, Dow Jones tăng 1.2%, S&P 500 tiến 1.3% và Nasdaq vọt 1.9%. Đây là tuần tăng điểm mạnh nhất của cả Dow Jones và S&P 500 kể từ ngày 17/04 đồng thời là tuần leo dốc thứ 3 liên tiếp của cả hai chỉ số này. Còn hiện Nasdaq đã có 4 tuần khởi sắc liên tiếp.

Theo số liệu từ sàn giao dịch BATS Global Markets, khoảng 5.27 tỷ cổ phiếu được sang tay trên ba sàn New York, Nasdaq và NYSE MKT; thấp hơn mức bình quân trong tháng vừa qua là khoảng 5.75 tỷ cổ phiếu.

Diễn biến các TTCK chính trên thế giới ngày 06/06

S&P 500 tiến sát đỉnh cao mọi thời đại 2,000 điểm

 Nguồn: VietstockFinance

Phước Phạm (Theo Reuters)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
S&P 500 tiến sát đỉnh cao mọi thời đại 2,000 điểm