Myanmar hút hơn 34 tỷ USD vốn đầu tư trong 25 năm

17/01/2014 17:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một quan chức cấp cao của Myanmar vừa xác nhận trong vòng 25 năm qua, nước này đã thu hút tổng cộng 34.2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.

Myanmar hút hơn 34 tỷ USD vốn đầu tư trong 25 năm 

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Phát triển Kinh tế Myanmar, Daw Khin San Yi, cho biết trong phiên họp tại Quốc hội rằng trong giai đoạn từ cuối 1988 - tháng 12/2013, nhà đầu tư từ 25 quốc gia và khu vực đã rót vốn vào 381 dự án thuộc 11 lĩnh vực tại Myanmar.

Được biết, vào tháng 11/2012, Myanmar đã ban hành Luật đầu tư mới thay thế cho bộ luật ra đời năm 1988 và được áp dụng trong hơn hai thập kỷ nhằm thu hút hơn nữa dòng vốn đầu tư vào nước này.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho biết hiện giá bất động sản cao ngất ngưởng đang cản trở dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Myanmar.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Myanmar tăng trưởng 5.5% và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đạt 7.3% trong năm 2013.

Tổ chức này ước tính GDP năm nay của Myanmar sẽ tăng trưởng 6.2% và lạm phát sẽ giảm về mức 6.6%.

Phước Phạm (Theo Tân Hoa Xã)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Myanmar hút hơn 34 tỷ USD vốn đầu tư trong 25 năm