Fed tặng S&P 500 kỷ lục thứ 21 năm 2014

20/06/2014 07:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới phiên thứ hai liên tiếp trong ngày thứ Năm và ghi nhận 5 phiên liền tăng điểm nhờ niềm quan rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức thấp trong một thời gian dài.

Đà tăng, dù khá nhẹ, vào cuối phiên đã đem lại cho S&P 500 kỷ lục thứ 21 trong năm nay. Sự rớt giá của các cổ phiếu bán lẻ, trong đó có Coach, đã tác động lên chỉ số này. Dow Jones cũng nhích nhẹ trong khi Nasdaq mang sắc đỏ sau khi Fed hạ dự báo mục tiêu lãi suất Mỹ trong dài hạn.

Chỉ số đo lường trạng thái biến động CBOE (VIX), thước đo tốt nhất về mức độ sợ hãi trên phố Wall, nhích 0.1% lên 10.62 sau khi đóng cửa tại mức thấp nhất kể từ tháng 2/2007 vào hôm thứ Năm.

Fed tặng S&P 500 kỷ lục thứ 21 năm 2014

Nguồn: Reuters

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 14.84 điểm (tương ứng 0.09%) lên 16,921.46 điểm. Chỉ số S&P 500 nhận 2.50 điểm (tương ứng 0.13%) lên 1,959.48 điểm. Tuy nhiên, chỉ số Nasdaq Composite giảm 3.51 điểm (tương ứng 0.08%) còn 4,359.33 điểm.

Khoảng 5.8 tỷ cổ phiếu được sang tay trên các sàn giao dịch của Mỹ, cao hơn mức bình quân từ đầu tháng đến nay là 5.4 tỷ cổ phiếu, số liệu của BATS Global Markets cho thấy.

Diễn biến các TTCK chính trên thế giới ngày 19/06

Fed tặng S&P 500 kỷ lục thứ 21 năm 2014

 Nguồn: VietstockFinance

Phước Phạm (Theo Reuters)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Fed tặng S&P 500 kỷ lục thứ 21 năm 2014