Chứng khoán leo thang, tài sản tư nhân toàn cầu tăng vượt 150 ngàn tỷ USD

10/06/2014 15:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đà tăng của các thị trường chứng khoán đã thúc đẩy lượng tài sản của các hộ gia đình trên toàn cầu tăng vọt hơn 14% và đạt 152 ngàn tỷ USD trong năm 2013.

Chứng khoán leo thang, tài sản tư nhân toàn cầu tăng vượt 150 ngàn tỷ USD

Đà gia tăng của thị trường chứng khoán toàn cầu đã góp phần nâng cao tài sản của các hộ gia đình.

Báo cáo của Tổ chức Tư vấn Boston (BCG) cho thấy dẫn đầu đà tăng là khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) với mức nhảy vọt 31% lên 37 ngàn tỷ USD.

BCG cho biết trong báo cáo: “Tại hầu hết các quốc gia, tăng trưởng tài sản tư nhân chủ yếu đến từ đà phục hồi mạnh của thị trường chứng khoán bắt đầu vào nửa cuối 2012”.

“Động lực đem lại đà tăng mạnh cho các thị trường chứng khoán là tình hình kinh tế tương đối ổn định của Mỹ và châu Âu cũng như các tín hiệu phục hồi tại nhiều quốc gia châu Âu, chẳng hạn như Ireland, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha”.

Theo BCG, lượng tài sản dưới dạng cổ phiếu trên toàn cầu trong năm ngoái tăng trưởng 28%.

Bên cạnh đó, số lượng các hộ gia đình triệu phú cũng gia tăng mạnh mẽ. Nhìn chung, tổng số hộ gia đình triệu phú trên toàn thế giới tăng lên 16.3 triệu trong năm 2013 từ mức 13.7 triệu trong năm 2012.

Được biết, tài sản của các hộ gia đình được xác định trong báo cáo là tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, cổ phiếu và các tài sản khác nhưng không bao gồm doanh nghiệp, bất động sản và các hàng hóa xa xỉ.

 

Báo cáo của BCG cho thấy tài sản tư nhân tại:

  • Bắc Mỹ tăng 15.6% lên 50.3 ngàn tỷ USD
  • Tây Âu (bao gồm Anh, Đức, và Pháp) tăng 5.2% lên 37.9 ngàn tỷ USD
  • Đông Âu (bao gồm Nga, Ba Lan và Cộng hòa Séc) tăng vọt 17.2% lên 2.7 ngàn tỷ USD
  • Mỹ Latinh tăng 11.1% lên 3.9 ngàn tỷ USD
  • Trung Đông tăng 11.6% đạt 5.2 ngàn tỷ USD

Phước Phạm (Theo BBC)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chứng khoán leo thang, tài sản tư nhân toàn cầu tăng vượt 150 ngàn tỷ USD