2013 – năm của những kỷ lục và con số ấn tượng trên TTCK Mỹ

01/01/2014 08:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chứng khoán Mỹ vừa khép lại năm tăng điểm ấn tượng nhất trong hơn 15 năm nhờ sự hỗ trợ từ gói kích thích khổng lồ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và kỳ vọng vào đà tăng trưởng nhanh hơn của nền kinh tế.

2013 – năm của những kỷ lục và con số ấn tượng trên TTCK Mỹ

Số liệu tích cực về niềm tin tiêu dùng và nhà ở đã gia tăng tâm lý phấn chấn cho nhà đầu tư trong phiên cuối năm. Cả Dow Jones và S&P 500 cùng đóng cửa năm 2013 tại mức cao mọi thời đại trong khi Nasdaq ấn định mức cao nhất trong 13 năm. Đáng chú ý, đây là phiên xác lập kỷ lục thứ 52 của Dow Jones trong năm 2013.

Tính cả năm, S&P 500 nhảy vọt 29.6%, ghi nhận năm tăng điểm mạnh nhất của chỉ số này kể từ 1997 trong khi Dow Jones leo 26.5% trong năm tốt nhất của chỉ số này kể từ 1995. Nasdaq cũng có năm khởi sắc nhất kể từ 2009 với mức tăng phi mã 38.3%.

Trong một tín hiệu cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện trong năm 2013, chỉ số đo lường trạng thái biến động CBOE (VIX), thước đo tốt nhất về mức độ sợ hãi trên thị trường, giảm 23.9%/năm, đánh dấu đà sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 2009.

Theo số liệu từ sàn giao dịch BATS Global Markets, giao dịch trên các thị trường của Mỹ tiếp tục kém sôi động với khoảng 4.31 tỷ cổ phiếu được sang tay, thấp hơn so mức bình quân 5.89 tỷ cổ phiếu trong tháng 12. Được biết, phố Wall sẽ đóng cửa vào ngày thứ Tư nhân dịp Năm mới.

Khoảng 63% cổ phiếu giao dịch trên sàn New York đóng cửa trong sắc xanh trong khi tỷ lệ này trên sàn Nasdaq là 55%.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 72.37 điểm (tương ứng 0.44%) lên kỷ lục mới 16,576.66 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 7.29 điểm (tương ứng 0.4%) lên mức cao mọi thời đại 1,848.36 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite nhận 22.39 điểm (tương ứng 0.54%) lên 4,176.59 điểm.

Chỉ số Dow Jones xác lập mức cao mọi thời đại trong phiên tại 16,588.25 điểm trong khi S&P 500 cũng thiết lập kỷ lục trong phiên tại 1,849.44 điểm.

Trong quý 4, Dow Jones tăng 9.6%, S&P 500 tăng 9.9% và Nasdaq leo 10.7%. Riêng trong tháng 12, Dow Jones tiến 3%, S&P 500 tăng 2.4% và Nasdaq vọt 2.9%; đánh dấu tháng tăng điểm thứ tư liên tiếp của cả ba chỉ số này.

Không nhà đầu tư nào kỳ vọng thị trường sẽ đạt được kết quả tương tự trong năm 2014 . Theo cuộc khảo sát gần đây nhất của Reuters, S&P 500 sẽ đóng cửa năm 2014 tại 1,925 điểm, tương ứng mức tăng 4.1% so các mức hiện tại.

Diễn biến của 3 chỉ số chính trên TTCK Mỹ trong năm 2013

Dow Jones

 

2013 – năm của những kỷ lục và con số ấn tượng trên TTCK Mỹ

 

S&P 500

2013 – năm của những kỷ lục và con số ấn tượng trên TTCK Mỹ

Nasdaq

 

2013 – năm của những kỷ lục và con số ấn tượng trên TTCK Mỹ

 

Nguồn: CNN Money

 Phước Phạm (Theo Reuters)

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
2013 – năm của những kỷ lục và con số ấn tượng trên TTCK Mỹ