Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tích cực tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý tận gốc, không để thực phẩm bẩn tuồn ra thị trường, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe con người và xã hội.
Hệ lụy khôn lường của thực phẩm bẩn
Thực phẩm bẩn có thể chứa vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, hóa chất độc hại hoặc các chất gây ô nhiễm khác, dẫn đến các bệnh truyền qua thực phẩm như ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy, viêm gan, hay thậm chí là các bệnh nghiêm trọng hơn như ung thư.
Sự gia tăng bệnh tật do thực phẩm bẩn sẽ làm gia tăng chi phí chăm sóc sức khỏe, tạo áp lực lên hệ thống y tế, đặc biệt là ở những quốc gia có nguồn lực hạn chế. Thực phẩm bẩn có thể dẫn đến mất mùa, thiệt hại cho nông dân và doanh nghiệp, đồng thời ảnh hưởng đến ngành công nghiệp thực phẩm và du lịch.
Khi người tiêu dùng phát hiện ra thực phẩm bẩn, họ sẽ mất niềm tin vào các nhà sản xuất, nhà cung cấp và cả hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm. Điều này có thể dẫn đến sự giảm sút trong doanh thu của các doanh nghiệp và ngành công nghiệp thực phẩm.
Việc sản xuất thực phẩm bẩn thường liên quan đến việc sử dụng hóa chất độc hại, thuốc trừ sâu và phân bón không an toàn, có thể gây ô nhiễm đất, nước và không khí. Việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi và sản xuất thực phẩm có thể dẫn đến sự phát triển của vi khuẩn kháng thuốc, tạo ra nguy cơ lớn cho sức khỏe cộng đồng.
Để giảm thiểu những hệ lụy này, cần có sự phối hợp giữa nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng và khuyến khích sản xuất thực phẩm an toàn.
Quyết tâm xử lý tận gốc
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm minh. Vào khoảng 13 giờ ngày 4/9, tại km 38+900, Quốc lộ 47 (đoạn qua địa bàn xã Triệu Sơn), tổ công tác của Phòng CSGT đã kiểm tra phương tiện xe ô tô biển kiểm soát 36H - 102.37 do Hoàng Văn Tám, sinh năm 1970 trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa điều khiển.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 136 cá thể chim chào mào, đây là loại chim hoang dã thuộc loài động vật rừng thông thường, việc khai thác, vận chuyển phải tuân thủ quy định của pháp luật về lâm nghiệp.
Tại thời điểm kiểm tra, lái xe đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và khai nhận chở thuê từ xã Mường Lát về phường Hạc Thành.
Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm về hành vi “Vận chuyển lâm sản trái pháp luật” và “Mua lâm sản trái pháp luật”, phạt tiền 15 triệu đồng. Hiện vụ việc đã bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa để tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền.
Tiếp đó, ngày 5/9, thông qua tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành, thuộc địa phận xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa, Tổ công tác của Phòng CSGT, Công an tỉnh đã phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát 74G - 001.13 do Lê Văn Thái, sinh năm 1994 trú tại Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị điều khiển theo hướng di chuyển từ Hà Nội về Quảng Trị có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.
Quá trình kiểm tra phương tiện đã phát hiện trên xe vận chuyển 620 túi thực phẩm là lạp xưởng, có trọng lượng 424kg do nước ngoài sản xuất. Lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa.
Đấu tranh với lái xe, khai nhận vận chuyển hàng cho một chủ hàng không quen biết tại Thanh Hóa. Hiện cơ quan Công an đang phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, các tổ chức, cá nhân không tiêu thụ, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bốc mùi hôi thối, mất an toàn vệ sinh… Khi phát hiện hành vi vi phạm thì báo ngay cho lực lượng chức năng hoặc chính quyền địa phương.