Dịch Covid-19 đang có dấu hiệu trở lại tại một số quốc gia Đông Nam Á. Ngành Y tế TP. Đà Nẵng phát đi khuyến cáo nhấn mạnh tinh thần chủ động phòng dịch trong bối cảnh mùa du lịch hè đang bước vào cao điểm.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Thái Lan và một số nước Đông Nam Á, ngày 19/5, Sở Y tế TP. Đà Nẵng đã phát đi Văn bản số 3476/SYT-NVY khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19 gửi đến các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và UBND các quận, huyện trên địa bàn.
Theo Bộ Y tế, trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến 10/5, Thái Lan ghi nhận 53.676 ca mắc Covid-19 và 16 ca tử vong, chủ yếu do biến thể phụ XBB.1.16 của chủng Omicron. Biến thể này có khả năng lây lan nhanh, dù phần lớn các trường hợp chỉ có triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là con số này đang có xu hướng tăng, không chỉ ở Thái Lan mà còn tại một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.
Tại Việt Nam, các ca mắc Covid-19 rải rác xuất hiện tại hơn 150 địa phương, không ghi nhận tử vong và chưa xuất hiện ổ dịch tập trung. Nhưng mặt khác, số ca nhiễm có xu hướng nhích dần lên trong 3 tuần gần đây. Đặc biệt, TP. Đà Nẵng là điểm đến du lịch hàng đầu cả nước lại bước vào cao điểm mùa hè, thời điểm hội tụ hàng trăm nghìn lượt du khách, cả nội địa và quốc tế.
Trong bối cảnh ấy, Sở Y tế TP. Đà Nẵng đã có những chỉ đạo cụ thể. Một mặt, xác định rõ Covid-19 đã được coi là bệnh lưu hành, tồn tại lâu dài trong cộng đồng như một phần tất yếu của đời sống y tế công cộng. Mặt khác, vẫn không được phép lơi lỏng, vì bất kỳ sự chủ quan nào cũng có thể dẫn tới những hậu quả khó lường.
Các biện pháp phòng ngừa cơ bản được nhắc lại với tinh thần chủ động: đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và tại các cơ sở y tế; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập nơi đông người nếu không cần thiết. Đồng thời, khuyến cáo người dân chú trọng vận động thể chất, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, theo dõi sức khỏe bản thân và đến cơ sở y tế ngay khi có triệu chứng nghi ngờ như sốt, ho, khó thở.
Đặc biệt, những người đi đến hoặc trở về từ các quốc gia đang có số ca mắc Covid-19 cao được yêu cầu tự theo dõi sức khỏe và cập nhật thường xuyên thông tin từ các cơ quan chuyên môn. Đây là nhóm nguy cơ cao và dễ trở thành mắt xích làm dịch bệnh lan rộng nếu không được giám sát kỹ lưỡng.
Sở Y tế TP. Đà Nẵng cũng chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC Đà Nẵng) tiếp tục tăng cường giám sát, bám sát diễn biến dịch bệnh; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại trường học, cơ sở y tế, khu dân cư. Việc phát hiện sớm, khoanh vùng nhanh và xử lý kịp thời vẫn là nguyên tắc "vàng" để ngăn chặn dịch lan rộng.