An ninh trật tự

Khởi tố tài xế tông xe khiến Trung tá CSGT hy sinh

T.T 27/04/2023 22:04

Chiều 27/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Thanh (36 tuổi, ở huyện Đức Hòa) về tội Giết người.

Nguyễn Văn Thanh là tài xế điều khiển xe bán tải tông vào Tổ công tác khiến Trung tá CGST hy sinh và 2 người dân tử vong vào ngày 21/4 vừa qua.

Như đã đưa tin, chiều 21/4, Công an huyện Đức Hòa (Long An) phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tỉnh lộ 824- đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam và phát hiện xe bán tải mang BKS 49C-296.01, chạy về hướng TP. HCM có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe.

Tuy nhiên, tài xế ôtô đã tông thẳng xe vào Tổ công tác làm Thiếu tá CSGT Nguyễn Xuân Hào (công tác tại Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa) hy sinh và 2 người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (SN 1994, ngụ Quận 5, TP.HCM) và Phan Thị Kim Thanh (SN 1973, ngụ Quận 12, TP.HCM) tử vong.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ tại chỗ 2 đối tượng, thu giữ 5kg chất tinh thể rắn (nghi là ma túy dạng đá) và 4 bánh (nghi là heroin).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khám xét các địa điểm khác có liên quan trên địa bàn huyện Đức Hòa, qua đó tạm giữ thêm 3 đối tượng khác có liên quan và thu giữ 1kg chất tinh thể rắn (nghi là ma túy dạng đá) và 14 bánh (nghi là heroin).

Tại cơ quan Công an, tài xế điều khiển xe bán tải khai nhận trước đó có sử dụng ma túy.

thang-ham.jpg
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định thăng cấp bậc hàm và số tiền 100 triệu đồng từ quỹ "Nghĩa tình đồng đội CAND" cho vợ Trung tá Nguyễn Xuân Hào.

Ngày 23/4, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào đã được Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ Thiếu tá lên Trung tá.

Liên quan đến vụ việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có công điện yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Long An khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm đối tượng có hành vi côn đồ, chống người thi hành công vụ trong vụ tai nạn trên.

Công điện của Thủ tướng nêu rõ: "Đây là hành vi có tính chất côn đồ, chống người thi hành công vụ đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của cán bộ, chiến sĩ công an và tính mạng của nhân dân".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố tài xế tông xe khiến Trung tá CSGT hy sinh