Khởi tố đối tượng đạp Công an ở chốt kiểm dịch

Phong Vân| 26/08/2021 20:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ 15 giờ ngày 25/8 đến 15 giờ 26/8, lực lượng chức năng TP Hà Nội tiếp tục xử lý 1.083 vụ vi phạm quy định phòng, chống dịch, trong đó chuyển hồ sơ xử lý hình sự một đối tượng “Chống người thi hành công vụ”.

Thông tin từ UBND TP Hà Nội cho biết, từ 15 giờ ngày 25/8/2021 đến 15 giờ 26/8/2021, toàn thành phố tiếp tục xử lý 1.083 vụ vi phạm, với số tiền gần 1,6 tỷ đồng với các hành vi phổ biến như: Ra ngoài khi không thực sự cần thiết, không đeo khẩu trang nơi công cộng, không giữ khoảng cách khi tiếp xúc, vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định...

img-bgt-2021-anhhadong-7019-1629981577-width1280height720.jpg
Đối tượng Trần Văn Thịnh.

Trong đó, đáng chú ý, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 25/8/2021, tại Chốt kiểm soát (trước cổng Tổ dân phố 2, phường Quang Trung, quận Hà Đông), Trần Văn Thịnh (SN 1975, trú tại phường Yết Kiêu, Hà Đông; 3 tiền án, 1 tiền sự) điều khiển xe mô tô đi trên đường Nguyễn Thái Học ra hướng đường Quang Trung (QL6) không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, cố tình vượt qua chốt.

Tổ công tác nhắc nhở, yêu cầu Thịnh đeo khẩu trang, giữ đúng khoảng cách và quay lại không đi vào khu cách ly. Thịnh không chấp hành, có hành vi chửi bới, lăng mạ tổ công tác; dùng chân trái đạp vào sườn đồng chí Lê Nam Cường, cán bộ Công an phường Quang Trung, sau đó nhặt viên gạch đe dọa, uy hiếp rồi túm cổ áo đồng chí Cường kéo từ lòng đường vào vỉa hè.

Ngày 26/8, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hà Đông đã phê chuẩn Quyết định của Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông, khởi tố bị can đối với Trần Văn Thịnh về tội "Chống người thi hành công vụ", quy định tại điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Như vậy, sau hơn một tháng giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị số 17, các lực lượng chức năng đã xử lý 32.418 vụ vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; trong đó cảnh cáo 295 vụ, phạt tiền 32.117 vụ với số tiền trên 50,1 tỷ đồng; chuyển xử lý hình sự 6 vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố đối tượng đạp Công an ở chốt kiểm dịch