Khởi tố, bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy số lượng lớn

Văn Toàn| 29/03/2021 15:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29/3, nguồn tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng tham gia đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy với số lượng lớn.

ma-tuy-418.jpeg
Vi Văn Sóng cùng tang vật bắt giữ: Ảnh CA

Các đối tượng bao gồm: Vi Văn Sóng (SN 1972, trú xã Nam Xuân, huyện Knông Nô, tỉnh Đắk Nông), Lý Văn Hạnh (SN 1979, trú xã Đắk Sôr, huyện Knông Nô, tỉnh Đắk Nông), Lý Văn Ngón (SN 1981, trú thôn Pò Phấy, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) và Vi Văn Khoa (SN 1987, trú xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn).

Chiều 26/3, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra hành chính Vi Văn Sóng (SN 1972, trú xã Nam Xuân, huyện Knông Nô, tỉnh Đắk Nông) và Lý Văn Hạnh (SN 1979, trú xã Đắk Sôr, huyện Knông Nô, tỉnh Đắk Nông) tại địa bàn huyện Cao Lộc, thu được 2 bánh ma túy quấn chặt vào chân Vi Văn Sóng.

Quá trình điều tra mở rộng, phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với biên phòng địa phương tiến hành bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây buôn ma túy là: Lý Văn Ngón (SN 1981, trú thôn Pò Phấy, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) và Vi Văn Khoa (SN 1987, trú xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn).

Lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 2 bánh heroin do Khoa cất giữ trong nhà.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố, bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy số lượng lớn