Khởi tố, bắt giam tài xế chạy ẩu, phóng nhanh khiến 3 người chết

PV(TH)| 10/03/2016 21:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do tài xế chạy ẩu, thiếu quan sát, phóng xe với tốc độ khá cao và xử lý tay lái kém nên đã gây hậu quả nặng nề khiến 3 người tử nạn.

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt, tạm giam đối với tài xế Nguyễn Phạm Ngọc Phước (SN 1981, quê Long An) để điều tra việc “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Trước đó, khoảng 17h30 chiều 23/2, chiếc xe khách loại 50 chỗ BKS 50LD-003.88 do Phước diều khiển, vừa đón công nhân làm việc từ công ty Pou Yuen tan ca để về nhà, lưu thông theo hướng từ hầm chui Tân Tạo về vòng xoay An Lạc. Khi vừa qua hầm chui Tân Tạo được 300m đã tông cực mạnh vào đuôi xe bồn chở nhiên liệu đang dừng bên phải trong làn đường ô tô.

Khởi tố, bắt giam tài xế chạy ẩu, phóng nhanh khiến 3 người chết

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Cú đâm cực mạnh khiến đầu xe khách biến dạng, bẹp dúm, nhiều người trên xe bị thương kêu cứu rất hoảng loạn. Sau khi xảy ra tai nạn, nhiều người dân đã chạy đến phá cửa thoát hiểm để chuyển những người bị thương trên xe xuống, đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Do bị đa chấn thương nên 3 nữ công nhân đã tử vong sau đó, gồm: Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1980), Lâm Thị Bích Đào (SN 1989) và Huỳnh Thị Ngọc Duyên (SN 1991, cùng quê Long An). Riêng 8 công nhân khác bị thương, trong đó, có người bị thương nặng vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện.

Qua công tác điều tra cho thấy, do phóng nhanh, thiếu quan sát và xử lý tình huống kém nên tài xế Nguyễn Phạm Ngọc Phước đã đâm thẳng vào đuôi xe bồn khi đang dừng sát dải phân cách để sửa chữa, xe bồn có bật đèn ưu tiên, cảnh báo.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố, bắt giam tài xế chạy ẩu, phóng nhanh khiến 3 người chết