Khởi tố 2 đối tượng tông gãy chân cảnh sát giao thông

PV| 14/03/2021 20:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, 2 đối tượng đã không chấp hành còn tông xe làm gẫy chân, xương bả vai…1 chiến sĩ cảnh sát giao thông.

Chiều 14/3, thông tin từ Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Văn Sinh (SN 2004), trú tại xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) và Nguyễn Viết Dương (SN 2004), trú tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Đồng thời, cơ quan điều tra tiến hành áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với hai đối tượng.

5904ef46-fcd6-475b-86bf-a28b1f028bf2.jpg
Hai bị can Sinh và Dương

Trước đó, khoảng 15 giờ 35 ngày 11/3, tại Km 8+500 đường 310 thuộc Thị trấn Gia Khánh - Bình Xuyên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông Công an huyện Bình Xuyên phát hiện xe mô tô BKS: 88H1- 275.14 màu đen do Nguyễn Văn Sinh điều khiển hướng Gia Khánh đi Tam Đảo chở theo Nguyễn Viết Dương. Lúc này cả 2 đối tượng không đội mũ bảo hiểm.

Cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe, 2 đối tượng không chấp hành, cố tình đi xe lách qua và đâm vào Thượng uý Lê Quang Toàn đứng phía sau. Sau cú tông cực mạnh, đồng chí Toàn bị gãy chân phải, tay phải, xương đòn bả vai phải, xương gò má phải. Riêng 2 bị can Sinh và Dương bị chỉ xây xát nhẹ.

dsc_4644_tfnu.jpg
Thượng uý Lê Quang Toàn bị thương nặng đang phải nằm điều trị sau cú tông của Trường và Sinh

Hiện Thượng úy Lê Quang Toàn vẫn đang được các y bác sỹ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) chăm sóc tích cực. Liên quan tới vụ việc, chiều ngày 12/3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm hành vi của tài xế xe mô tô có hành vi điều khiển xe mô tô tông vào Thượng úy Lê Quang Toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố 2 đối tượng tông gãy chân cảnh sát giao thông