Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 3 người tử vong tại Hà Nội

Ngọc Mai| 11/09/2022 12:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan vụ cháy xưởng chăn, ga, gối, đệm tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội làm 3 người chết, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đề nghị Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 5973/VPCP-NC ngày 10/9/2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh về vụ cháy xưởng chăn, ga, gối, đệm tại xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

pho-thu-tuong-dieu-tra-lam-ro-nguyen-nhan-vu-chay-tai-ha-noi-lam-3-nguoi-chet.jpg
Nơi xảy ra vụ cháy

Vào lúc 16 giờ 36 phút ngày 10 tháng 9 năm 2022, xảy ra vụ cháy xưởng chăn, ga, gối, đệm tại thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, gây hậu quả rất nghiêm trọng làm 03 người chết.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định pháp luật.

UBND thành phố Hà Nội triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2022 về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 10/9, trên địa bàn thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn xảy ra vụ cháy lớn. Ngay khi nắm được thông tin, Công an huyện Thanh Oai đã điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường. Công an quận Hà Đông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội cũng chi viện thêm 4 xe chữa cháy, tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 18h cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Tại hiện trường, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ kho xưởng rộng 300m2, gần sát khu dân cư, có kết cấu mái tôn. Một phần mái tôn đổ sập. Đám cháy cũng ảnh hưởng đến ngôi nhà 3 tầng dạng ống liền kề.

Theo thông tin từ Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội), tính tới thời điểm 21h ngày 10/9, cả 3 người là mẹ con bị bỏng trong vụ cháy nhà xưởng ở xã Thanh Vân đã không qua khỏi. Các nạn nhân được xác định là V.T.V. (29 tuổi), N.T.G.H. (5 tuổi), N.K.A. (4 tuổi). 

Bước đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy có thể là do liên quan đến việc hàn xì (hàn điện). Vì tại cơ sở này đang có việc sửa chữa ở bên trong tầng 1.

Về việc giải quyết hậu quả vụ hỏa hoạn, trước mắt, UBND huyện Thanh Oai đã hỗ trợ người bị nạn 5 triệu đồng/hộ. Các ban ngành của huyện và xã Thanh Văn cũng thăm hỏi, hỗ trợ thân nhân người bị nạn.

pho-thu-tuong-dieu-tra-lam-ro-nguyen-nhan-vu-chay-tai-ha-noi-lam-3-nguoi-chet.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 3 người tử vong tại Hà Nội