Văn hóa - Du lịch

Khai mạc Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng, chợ hoa Tết Bình Đông

Kim Sáng 11/02/2026 - 22:17

Tối 11/2, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân gắn kết” chính thức mở cửa đón khách tham quan. Cùng thời điểm, chợ hoa Tết Bình Đông – Xuân Bính Ngọ 2026 cũng khai mạc phục vụ người dân thành phố.

Đã mắt với loạt linh vật ngựa ở "khu nhà giàu"

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 11–20/2/2026 (24 tháng Chạp đến Mùng 4 Tết) với chủ đề “Xuân gắn kết”.

Không gian trưng bày rộng khoảng 7.000 m², trải dài gần 700m dọc theo Hồ Bán Nguyệt, tạo nên một đường hoa đậm đà hương sắc Tết, kết hợp hài hòa giữa hoa kiểng, ánh sáng nghệ thuật và các tiểu cảnh văn hóa đặc sắc.

Điểm nhấn trung tâm là cụm tiểu cảnh “Xuân gắn kết – Vững bước tương lai” lấy cảm hứng từ tuyến Metro hiện đại, bên dưới là các biểu tượng quen thuộc của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu được cách điệu bằng đường nét và ánh sáng, thể hiện tinh thần hội nhập, kết nối và phát triển.

dsc_0088.jpg
Khai mạc Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng năm 2026.

Dọc đường hoa còn có hệ thống cổng chào, khóm chào bố trí tại nhiều vị trí, vừa tạo điểm nhận diện, check-in vừa lan tỏa thông điệp chủ đề.

Một hình ảnh gây chú ý khác là linh vật ngựa ngay đầu đường hoa cao 4,5m với tạo hình khối đa giác hiện đại trong thế vươn mình mạnh mẽ bên lũy tre làng.

Cùng với đó, tiểu cảnh “Xuân khải hoàn – Rạng danh non sông” tái hiện hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, biểu trưng cho sức mạnh dân tộc.

dsc_0065.jpg
Linh vật ngựa cao 4,5 m ở đầu đường hoa.

Cụm “Xe ngựa bốn mùa hương sắc” với bốn xe chở hoa nhiều màu sắc gợi không khí làng quê và vòng tuần hoàn bốn mùa.

Tiểu cảnh “Xuân mãnh khởi – Mã đáo thành công” gồm tám mô hình ngựa bằng vật liệu vân gỗ, truyền tải thông điệp về thăng tiến và thành công.

Bên cạnh đó, “Mạch nguồn văn hóa – Di sản truyền lại” giới thiệu các giống ngựa trong không gian tre, trúc mộc mạc, gần gũi.

dsc_0081.jpg
Đông đảo người dân đến Hội hoa xuân trong đêm khai mạc.

Bên cạnh các tiểu cảnh về ngựa, đường hoa còn gây ấn tượng với “Nhịp điệu tre Việt” – những thanh tre uốn lượn như tàu lá dừa nước, gợi nhớ vùng đất Nhà Bè xưa; Phố Ông Đồ với kiến trúc mở, cách tân, nơi du khách xin chữ đầu năm, kết nối truyền thống với hiện đại; bộ số 2026 nhiều màu sắc nổi bật giữa thảm hoa rực rỡ cùng hình ảnh ngựa đỏ thể hiện khát vọng thịnh vượng và vươn xa.

Trên mặt Hồ Bán Nguyệt, cụm tiểu cảnh “Cánh Buồm Vươn Xa” với thuyền thúng, ghe xuồng và những cánh buồm sắc màu vừa gợi nhớ làng chài Bà Rịa – Vũng Tàu, vừa thể hiện tinh thần hải trình, khát vọng hội nhập.

dsc_0074.jpg
Tiểu cảnh “Xuân khải hoàn – Rạng danh non sông” tái hiện hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt.

Khi đêm xuống, ánh sáng nghệ thuật thắp sáng không gian, biến nơi đây thành điểm nhấn lung linh của toàn tuyến đường hoa.

Song song với đường hoa, chợ hoa Tết Phú Mỹ Hưng 2026 mở cửa từ ngày 8 đến trưa 16/2/2026 (21–29 tháng Chạp) với hơn 100 gian hàng hoa kiểng từ TP.HCM, Đồng Tháp, Bến Tre… phục vụ nhu cầu mua sắm, trang hoàng nhà cửa và du xuân của người dân thành phố.

Hơn 500 gian hàng quy tụ tại chợ hoa Tết Bình Đông

Năm nay, chợ hoa Tết Bình Đông – Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu mua sắm, du xuân của người dân TP.HCM đến trưa 16/2 (29 tháng Chạp).

Ban Tổ chức cho biết, chợ hoa quy tụ hơn 500 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn đến từ Lâm Đồng, Tây Ninh, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP.HCM, giới thiệu đa dạng hoa kiểng, cây trái và nông sản đặc sắc vùng miền.

dsc_0098.jpg
Lãnh đạo tham quan các gian hàng.

Bà Vũ Yến Oanh – Phó Chủ tịch UBND phường Bình Đông nhấn mạnh, chợ hoa Tết từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa không thể thiếu, là biểu tượng của sự sum vầy và khát vọng về một năm mới an lành, thịnh vượng.

“Giữa nhịp sống hiện đại, thương mại trực tuyến phát triển mạnh, chợ hoa truyền thống vẫn giữ được "hồn Xuân" riêng có, là nơi kết nối quá khứ và hiện tại, gắn kết giá trị truyền thống với đời sống hôm nay,” bà Oanh nhấn mạnh.

dsc_0095.jpg
Đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm trong ngày đầu khai mạc.

Bên cạnh các loại hoa quen thuộc như mai vàng, cúc, lan, vạn thọ… chợ còn gây ấn tượng với nhiều giống cây ăn trái độc đáo như bưởi đỏ nhung, vú sữa ăn được cả vỏ, na hương sầu riêng.

Không gian “Ngôi nhà chung” trưng bày sản vật vùng miền và Phố Ông Đồ tái hiện hình ảnh xin chữ đầu năm, thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm.

dsc_0102.jpg
Linh vật ngựa của chợ hoa Tết Bình Đông.

Ngoài mua sắm, chợ hoa còn tổ chức các hoạt động văn hóa như hội thi trang trí xe đạp hoa từ vật liệu tái chế, thi thư pháp chữ Việt, trải nghiệm gói và nấu bánh tét cùng chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật hằng đêm.

UBND phường Bình Đông đặt mục tiêu đưa chợ hoa Tết Bình Đông trở thành hoạt động thường niên, điểm đến văn hóa – thương mại tiêu biểu mỗi dịp Tết cổ truyền của người dân thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Khai mạc Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng, chợ hoa Tết Bình Đông