Ngày 5/4, tại Trung tâm Thể thao TP. Huế, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố phối hợp với Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam tổ chức khai mạc Giải Bơi, Lặn vô địch quốc gia (bể 25 m) năm 2026, quy tụ hơn 223 vận động viên đến từ 19 đoàn trên cả nước.
Giải đấu là hoạt động thể thao thường niên có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá chất lượng công tác đào tạo vận động viên tại các địa phương, ngành; đồng thời là dịp tuyển chọn, định hướng đầu tư và bồi dưỡng lực lượng cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu khu vực, châu lục và quốc tế trong thời gian tới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thể thao TP. Huế cho biết, Ban Tổ chức yêu cầu lực lượng trọng tài điều hành các nội dung thi đấu một cách khách quan, công tâm, đúng luật; đồng thời đề nghị các vận động viên thi đấu với tinh thần trung thực, đoàn kết, chấp hành nghiêm điều lệ giải.
Giải năm nay quy tụ hơn 223 vận động viên thuộc 19 đoàn thể thao mạnh trên cả nước, tranh tài ở 74 bộ huy chương, trong đó có 45 bộ môn bơi và 29 bộ môn lặn.
Các đoàn tham dự đến từ nhiều tỉnh, thành phố và đơn vị như An Giang, Đồng Tháp, Gia Lai, Quảng Ninh, Quảng Trị, Tây Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Hưng Yên, Lâm Đồng, Nghệ An, Đồng Nai, cùng các trung tâm thể thao lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và lực lượng Công an, Quân đội.
Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở nhiều nội dung hấp dẫn như: 200m bơi ếch nam, nữ; 200m tự do nữ; 200m bơi bướm nam, nữ; 4x100m hỗn hợp nam và 4x200m tự do phối hợp. Các phần thi diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới chuyên môn, huấn luyện viên và người yêu thể thao.
Theo Ban Tổ chức, Giải Bơi, Lặn vô địch quốc gia (bể 25m) năm 2026 diễn ra từ ngày 31/3 đến 10/4. Trong đó, nội dung bơi được tổ chức từ ngày 31/3 đến 5/4, còn nội dung lặn diễn ra từ ngày 7/4 đến 10/4.
Đáng chú ý, trong những ngày thi đấu đầu tiên, nhiều vận động viên trẻ đã thể hiện phong độ ấn tượng, thi đấu nổi bật và liên tiếp phá các kỷ lục quốc gia. Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy sự phát triển đáng khích lệ của bơi lội Việt Nam, đặc biệt ở lớp vận động viên kế cận.