Tối 25/2 (mùng 9 tháng Giêng), phường Nùng Trí Cao (tỉnh Cao Bằng) đã tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Kỳ Sầm, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với anh hùng dân tộc Nùng Trí Cao, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.
Lễ khai mạc Lễ hội Đền Kỳ Sầm diễn ra trang trọng với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo nhân dân, du khách thập phương.

Trong không khí linh thiêng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An cùng các đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm Nùng Trí Cao, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với bậc anh hùng có công lao to lớn trong xây dựng và bảo vệ vùng biên cương phía Bắc Đại Việt.
Nùng Trí Cao (1025–1053) là thủ lĩnh kiệt xuất của châu Quảng Nguyên, dưới triều vua Lý Thái Tông được phong chức Thái Bảo, một trong những chức quan cao cấp của triều đình. Sau khi mất, ông được truy phong Khau Sầm Đại vương. Với những đóng góp to lớn, ông trở thành biểu tượng anh hùng của đồng bào Tày, Nùng và là hình tượng văn hóa, tâm linh tiêu biểu trong đời sống nhân dân địa phương.
Đền Kỳ Sầm thờ Nùng Trí Cao được xây dựng từ thời nhà Lý và được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia từ năm 1993. Lễ hội được tổ chức thường niên vào mùng 9 và mùng 10 tháng Giêng, là một trong những lễ hội truyền thống lớn của tỉnh, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Ngay sau lễ dâng hương, các đại biểu và nhân dân tham dự chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Âm vang Nùng Trí Cao – Sắc xuân Kỳ Sầm”. Chương trình tái hiện hào khí lịch sử, tôn vinh truyền thống anh hùng và lan tỏa niềm tự hào về quê hương, đất nước.

Đúng 23h30, phần nghi lễ truyền thống được tiến hành với các nghi thức trang nghiêm. Sau hồi trống, kèn khai hội, đoàn rước lễ tiến vào đền, các bậc cao niên thực hiện nghi lễ dâng trà, đọc sớ cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân mạnh khỏe, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Ngay trong đêm khai hội, đông đảo du khách thập phương đã đổ về đền dâng hương, cầu mong một năm mới bình an, may mắn. Lễ hội không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao tiền nhân mà còn là điểm đến văn hóa tâm linh hấp dẫn, thu hút đông đảo nhân dân và du khách trong, ngoài tỉnh.

Phần hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như cờ người, đu tre, lày cỏ, bịt mắt đập bóng, không gian diễn xướng dân ca then, viết thư pháp, trưng bày sản vật địa phương. Trước đó, hội thi sáng tạo ẩm thực du lịch với sự tham gia của các tổ dân phố đã góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, quảng bá nét đẹp văn hóa đặc sắc của địa phương.
Lễ hội Đền Kỳ Sầm không chỉ là sinh hoạt văn hóa tâm linh quan trọng mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế – xã hội của địa phương trong những ngày đầu Xuân.