Nhân ái

Kêu gọi ủng hộ 2 học sinh bị tai nạn nghiêm trọng

Trang Việt 22/02/2024 21:49

Trên đường đi học, cháu Hạnh (học lớp 11) cùng em ruột là Huê (học lớp 8) gặp tai nạn dẫn đến bị thương rất nặng, gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, không có tiền chữa trị. Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn gửi lời kêu gọi các cá nhân, đơn vị chung tay giúp đỡ.

z5183468432868_0aa03709d93328e54dbdd7f104e74b12(1).jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Cụ thể, vào hồi 13h20 ngày 21/2/2024 tại Km13+350, Quốc lộ 4A, thuộc địa phận Khu 6, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe đạp điện do cháu Hoàng Thị Hạnh, sinh năm 2007 điều khiển chở em ruột ngồi phía sau là Hoàng Thị Huê, sinh năm 2010, cùng trú tại thôn Còn Noọc, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn và xe ô tô tải BKS: 12C-047.18 do Nông Văn Thực, sinh năm 1993, trú tại thôn Nà Hấy, xã Bình Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn điều khiển di chuyển cùng chiều.

Hậu quả khiến Hoàng Thị Hạnh và Hoàng Thị Huê bị thương nặng và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của hai cháu rất là khó khăn, cháu Hạnh đang học sinh lớp 11, còn cháu Huê là học sinh lớp 8. Gia đình thuộc hộ nghèo, mẹ mất năm 2022, bố bị bệnh (không minh mẫn), chỉ làm ruộng, thu nhập gia đình không ổn định.

Hiện tại, cháu Hạnh bị gãy tay và 5 chiếc xương sườn, gãy xương chậu, đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Cháu Huê bị gãy nát hết bàn chân, khả năng phải cắt đi 1 bên chân, đang được chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nội để cấp cứu và điều trị.

Theo nhận định của bác sĩ, tình trạng chữa trị cho hai cháu sẽ kéo dài và tốn kém, mà hoàn cảnh gia đình lại quá khó khăn, nên rất cần những tấm lòng hảo tâm của các cá nhân, tập thể cùng chung tay giúp đỡ để gia đình có kinh phí phẫu thuật, điều trị.

z5183467916701_2cd51dc3f46dd83935ae4a18360873fd-1-.jpg
Cháu Hạnh và cháu Huê đang được điều trị tại bệnh viện.

Trên tinh thần yêu thương, chia sẻ với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Lạng Sơn kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình hai cháu có đủ kinh phí chữa trị.

Theo phía gia đình cho biết, bố của hai cháu không được minh mẫn, hai cháu thì còn nhỏ nên chưa có số tài khoản của ngân hàng. Mọi sự giúp đỡ xin được gửi trực tiếp về Văn phòng Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn: Số tài khoản 666610999999 Ngân hàng VietinBank, Chủ tài khoản Đàm Thị Thanh Tâm, Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn. Nội dung ủng hộ chuyển khoản xin ghi rõ: "Ủng hộ cháu Hạnh và Huê".

Nhận được sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm, Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn sẽ thông tin minh bạch và chuyển tới tay gia đình để chữa trị cho các cháu.

Số điện thoại của em Nở (chị con bác ruột của hai cháu): 0965.636.696

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kêu gọi ủng hộ 2 học sinh bị tai nạn nghiêm trọng