Đời sống

Kêu gọi hơn 2000 phương tiện và 11.350 lao động vào nơi trú ẩn an toàn

Ngọc Minh 17/10/2023 - 20:38

Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp, chiều ngày 17/10, toàn bộ 2.062 phương tiện tàu thuyền của tỉnh Thừa Thiên Huế với 11.350 lao động đã vào bờ an toàn.

Chiều 17/10, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, theo báo cáo nhanh của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hiện nay tất cả các phương tiện tàu thuyền của tỉnh đã vào hết bờ và đang neo đậu tại bến, với 2.062 phương tiện/11.350 lao động.

68531029pm2.jpeg
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An hỗ trợ ngư dân gia cố, neo đậu tàu thuyền. Ảnh: Võ Tiến

Theo dự báo, áp thấp trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Từ ngày 17 đến 19/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 350mm.

Tại vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế, từ chiều 17/10 đến sáng 18/10 có mưa rào và dông; vùng ngoài khơi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng cao từ 2-4m.

diem-sat-lo-ven-bien5.jpg
Ngư dân đưa thuyền lên bờ để tránh mưa lũ

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế chỉ đạo các đơn vị nắm chắc diễn biến của áp thấp nhiệt đới; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra; phối hợp với các địa phương rà soát, lên phương án ứng phó, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, ven đầm phá và cửa sông.

Các đồn biên phòng tuyến biển phối hợp với chính quyền địa phương, chủ tàu, thuyền trưởng tổ chức hướng dẫn các phương tiện vào neo đậu, tránh va đập, đứt neo trôi dạt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kêu gọi hơn 2000 phương tiện và 11.350 lao động vào nơi trú ẩn an toàn