Kết đắng cho nữ bị cáo U50 cùng người tình 9X đi buôn hàng cấm

Mạnh Hùng| 31/07/2020 15:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vốn là một nữ bị cáo đã từng vào tù ra tội nhiều lần vì phạm tội mua bán chất cấm. Đến năm 2019, Hà sống như vợ chồng với người tình kém mình tới 20 tuổi, để rồi cả hai đã phải nhận kết đắng như ngày hôm nay.

Ngày 31/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với cặp đôi "vợ chồng hờ" trong một vụ án mua bán trái phép chất ma túy xảy ra ngay trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kết đắng cho nữ bị cáo U50 cùng người tình 9X đi buôn hàng cấm

Bị cáo Hà cùng người tình kém 20 tuổi tại phiên tòa xét xử ngày hôm nay

Theo đó, sau thời gian xét xử, HĐXX sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phan Thúy Hà (SN 1975, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) mức án 20 năm tù và người tình kém 20 tuổi của Hà là bị cáo Vũ Ngọc Hùng (SN 1995, trú tại phường Thượng Định, quận Thanh Xuân, Hà Nội ) mức án 16 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng truy tố cùng diễn biến tại phiên tòa cho thấy, cuộc hôn nhân của nữ bị cáo Phan Thúy Hà không mấy may mắn khi người chồng vắn số, để lại chị ta một mình nuôi con nhỏ

Năm 1999, Hà đã phải trả giá bằng một bản án thích đáng khi phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, Hà đã không lấy đó làm bài học mà tiếp tục dấn sâu hơn vào con đường phạm pháp và phải nhận thêm bản án 16 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cuối năm 2011 Hà ra trại. Thời gian này chị ta gặp Vũ Ngọc Hùng, người đàn ông kém Hà tới 20 tuổi. Cả hai đã dọn về chung sống với nhau như vợ chồng và bắt đầu hoạt động mua bán ma túy.

Hà là người đứng ra thỏa thuận với đầu mối bán ma túy, Hùng chở người tình đi giao dịch. Mang ma túy về, cả hai chia nhỏ ra để bán cho người nghiện kiếm lời.

Vào 3h30’ ngày 20/9/2019, Công an phường Bạch Mai kiểm tra hành chính tại nhà số 9, M233, tập thể Mai Hương bắt quả tang đôi nhân tình giấu ma túy tại nhà nhằm mục đích mua bán. Khám nơi ở của Hà, Cơ quan điều tra phát hiện thêm nhiều ma túy.

Cơ quan chức năng làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 7- 9/2019, hai bị cáo đã 3 lần mua ma túy của một người tên Thanh (không rõ lai lịch), mỗi lần mua 30 triệu đồng các loại ma túy khác nhau.

Sau những lần trót lọt, vào 3h30’ ngày 20/9/2019, khi cả hai đang tàng trữ 24,842 gam Methaphetamine; 22,904 gam MDMA và 30,445 gam Ketamine thì bị kiểm tra, phát hiện và thu giữ toàn bộ tang vật.

Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX TAND TP Hà Nội đã lần lượt các mức án nghiêm khắc nêu trên đối với cặp hai bị cáo Hà và Hùng

Được biết, tháng 5/1999, bị cáo Hà đã từng bị TAND TP  Hà Nội xử phạt 30 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tháng 10/2020 bị cáo này lại tiếp tục bị TAND TP Hà Nội xử phạt 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, tổng hợp cho cả hai tội danh là 16 năm tù. Sau đó, bị cáo Hà tiếp tục kháng cáo.

Đến giữ tháng 1/2001, Tòa phúc thẩm đã mở phiên tòa xét xử và giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Hà. Sau đó, giữa tháng 11/2011, bị cáo Hà được ra trại nhưng chưa được xóa án tích Hà lại tiếp tục phạm tội lần này và phải trả giá với mức án 20 năm tù.

Với bị cáo Vũ Ngọc Hùng, cuối tháng 11/2014, bị cao này đã bị TAND quận Thanh Xuân xử phạt 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết đắng cho nữ bị cáo U50 cùng người tình 9X đi buôn hàng cấm