“Kèo” cá độ bóng đá mùa World Cup và những hệ lụy nguy hiểm

Việt An| 01/12/2022 13:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an) cho biết cá độ bóng đá đã và đang đem đến rất nhiều hệ lụy nguy hiểm cho xã hội, người chơi tự đẩy mình vào tình trạng cùng quẫn, nợ nần chồng chất là khởi điểm cho các hành vi mạo hiểm, trái đạo đức và pháp luật.

Thủ đoạn hoạt động tinh vi

Liên tiếp trong những ngày gần đây, Bộ Công an và cơ quan công an các tỉnh thành đã triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá “nghìn tỷ” mùa World Cup, khởi tố hàng trăm đối tượng về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Các đường dây cá độ bóng đá được hình thành bởi các đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp, thường là những đối tượng hình sự, giới “anh chị”, móc nối với “nhà cái” quản lý các trang web cá độ (M88.com, Fun88.com, Bong88.com…) có máy chủ đặt tại nước ngoài để thiết lập chia nhỏ cho các chân rết tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại Việt Nam, với nhiều hình thức quảng cáo, chào mời hấp dẫn công khai bằng tiếng Việt.

ca-do-bong-da.jpg
Một đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng vừa bị triệt phá

Bên cạnh đó, các đối tượng tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng thường có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng như: Sử dụng các thiết bị di động thông minh có kết nối mạng internet để trao đổi thông tin, thực hiện hành vi phạm tội; Lợi dụng sở hở trong quản lý, kiểm soát không gian mạng, quản lý sim rác, quản lý thanh toán để thực hiện tội phạm.

Người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối Internet, đăng ký tài khoản thành viên, có tài khoản cá nhân tại các ngân hàng, chuyển tiền vào tài khoản hoặc nạp tiền đánh bạc thông qua thẻ cào điện thoại, qua cổng trung gian thanh toán để tham gia cá cược. Nếu thua không có tiền thanh toán, người chơi có thể bị các đối tượng cầm đầu cưỡng ép trả tiền bằng các hình thức như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng hình sự đòi nợ…

Mới đây, ngày 22/11, Bộ Công an cho biết, sau một thời gian dài theo dõi, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an đã phối hợp với các cục nghiệp vụ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai... triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến 30.000 tỉ đồng. Công an đã bắt giữ tổng cộng 14 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật.

Theo C02, đường dây cá độ bóng đá trên hoạt động khắp các tỉnh, thành, trực tiếp giao nhiều tài khoản cá cược cho các đại lý cấp dưới và khách đánh bạc. Tiền thắng thua được các đối tượng giao dịch qua tài khoản ngân hàng.

90% người chơi luôn thua?

Qua nhiều năm làm công tác điều tra hình sự, Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học Bộ Công an chia sẻ đã từng khám phá những vụ cướp, cướp giật, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, giết người, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật…có liên quan đến cá độ bóng đá.

dao-trung-hieu.jpg
Thượng tá Đào Trung Hiếu.

Nói về sức hút mạnh liệt của việc cá độ, ống Hiếu cho rằng bóng đá là một môn thể thao vua, thu hút sự yêu mến của hàng tỷ người trên khắp thế giới. Trong quá trình thưởng lãm các trận bóng sẽ nảy sinh nhu cầu dự đoán về các diễn biến trên sân, kết quả chung cuộc của trận đấu như tỷ số bàn thắng, thua…đồng thời nếu có phần thưởng vật chất giữa những người coi bóng dựa trên kết quả dự đoán, thì cuộc thưởng lãm càng thêm thú vị.

“Đây chính là chất kích thích người hâm mộ đưa ra dự đoán khác nhau, thách đấu với nhau bằng tiền. Từ đó, tạo nên một hình thức đánh bạc dưới tên gọi là cá độ bóng đá”, ông Hiếu nói và cho biết cá độ bóng đã đã trở thành một vấn nạn rất nguy hiểm tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Theo ông, ở nhiều quốc gia hiện nay, việc cá độ bóng đá đã được hợp pháp hóa. Còn tại Việt Nam, Nghị định 06/ 2017 NĐ- CP cũng mới cho thí điểm về đặt cược bóng đá quốc tế với các quy định khá chặt chẽ. Việc đặt cược bóng đá trái với Nghị định này, vẫn bị coi là hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và bị pháp luật cấm.

Ông Hiếu thông tin, có khoảng 90% người chơi, người cá độ bị thua độ. Lý giải điều này, chuyên gia tội phạm học phân tích, do trình độ, kiến thức bóng đá số đông vẫn còn hạn chế. Ngoài ra, nhiều người cảm tính trong việc đặt kèo, đặt cược, trông vào vận may, chưa có cái nhìn một cách sâu sắc về thế mạnh, thế yếu, các vấn đề kỹ thuật của từng đội để đưa ra dự đoán chính xác trước khi đặt cửa.

Bên cạnh đó, khi tham gia cá độ, cá cược bóng đá, não bộ sẽ sản sinh ra một loại chất truyền dẫn có tên Dopamine, có tác dụng làm hưng phấn thần kinh. Chất này làm người chơi: Khi thắng thì rất hưng phấn và muốn chơi thêm nữa để thu bộn tiền. Khi thua thì lâm vào bối rối, cay cú, hoảng loạn, muốn gỡ gạc lại số tiền đã mất nên “đánh thốc, đánh tất tay”.

Trong khí đó, đối với nhà cái, họ không cần làm gì họ vẫn có tiền, vì bản chất nhà cái họ thu tiền hồ, tiền dịch vụ. Thêm vào đó, khi nhà cái tham gia với vai trò là người đặt cược, thì họ có cả một đội ngũ chuyên gia vô cùng thấu hiểu về bóng đá và đưa ra các loại kèo bám sát vào tình hình của trận đấu, làm sao có lợi nhất cho nhà cái…

Dưới góc nhìn tội phạm học, Thượng tá Đào Trung Hiếu cho biết, cá độ bóng đá đã và đang đem đến rất nhiều hệ lụy nguy hiểm cho xã hội. Mang đặc điểm của cờ bạc nói chung, tức là thắng thì ham, thua muốn gỡ, nên rất ít người chơi có điểm dừng, mà thường trông chờ vào vận may của mình. Khi thua độ, để có thêm tiền nhằm gỡ gạc, nhất là khi chịu sức ép nợ nần, bị giang hồ xiết nợ…trong đầu người chơi chỉ còn suy nghĩ bằng mọi cách phải “xoay” được tiền. Đây là khởi điểm cho các hành vi mạo hiểm, trái đạo đức và pháp luật, thậm chí là việc tự tử, quyên sinh để trốn nợ đời.

Khi tham gia cá độ, người chơi tự đẩy mình vào tình trạng cùng quẫn, nợ nần chồng chất, tán gia bại sản, trở thành gánh nặng cho mỗi gia đình, gây mất an ninh trật tự.

Để ngăn chặn cá độ bóng đá, theo Thượng tá Hiếu, ngoài việc áp dụng các giải pháp phòng ngừa như tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thì việc sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật để tăng cường các chế tài hình sự cũng là điều cần thiết. Ngoài ra, cơ quan chức năng cần nghiên cứu cân nhắc những biện pháp mới nhằm hạn chế việc truy cập các địa chỉ đánh bạc trực tuyến.

Bên cạnh đó, nhà cung cấp dịch vụ Internet cần nghiên cứu và có những giải pháp nhằm ngăn chặn các trang web cờ bạc có nguồn gốc trong nước và nước ngoài, nhằm hạn chế việc truy cập các địa chỉ đánh bạc trực tuyến.

"Những người đang và đã tham gia cá độ bóng đá nên suy xét được mất theo trái bóng tròn, cần phải ý thức được hậu quả, tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân, gia đình và xã hội",  Thượng tá Hiếu nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Kèo” cá độ bóng đá mùa World Cup và những hệ lụy nguy hiểm