Kẻ sát nhân máu lạnh giết 2 người vì bênh bạn gái

An Dương| 05/05/2016 14:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 5/5, TAND TP. HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Vũ Đức Tài (SN 1977, ngụ Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 14/5/2015, Phạm Nguyễn Ngọc Trân (bạn gái của bị cáo Vũ Đức Tài) cùng một số bạn bè đi uống nước tại quán cà phê số 312 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh. Tại đây, Trân gặp nhóm Nguyễn Anh Thư (bạn gái cũ của Vũ Đức Tài), Nguyễn Ngọc Quế, Đỗ Quế Như và một số người khác đang ngồi trong quán.

Trân quan sát thấy nhóm bạn của Thư hay nhìn mình khiêu khích nên lo sợ bị đánh. Trân liền điện thoại cho Vũ Đức Tài đến chở về nhưng Tài không đến được. Trân nhờ bạn chở về nhà của Tài và kể lại sự việc xảy ra tại quán.

Nghe xong, Tài liền điện thoại cho Thư kêu Thư đợi ở quán để Tài đến nói chuyện. Trước khi đi, Tài cầm 1 con dao bấm xếp bỏ vào túi quần rồi điều khiển xe mô tô chở Trân cùng đi đến quán gặp Thư.

Sau khi nghe điện thoại của Tài, Thư cũng sợ bị đánh nên nói các bạn đi về trước, còn Thư ở lại đợi Tài đến nói chuyện. Cùng lúc này, anh Phạm Thế Minh chạy xe mô tô chở anh Nguyễn Bình An (bạn của Nguyễn Ngọc Quế) đi ngang qua quán, Quế nhìn thấy kêu An và Minh vào ngồi uống nước.

Kẻ sát nhân máu lạnh giết 2 người vì bênh bạn gái

Bị cáo Tài tại phiên tòa

Khi tới quán, Tài ngồi trên xe hỏi Thư: "Lúc nãy ai nói chuyện điện thoại?" rồi lớn tiếng: “Đứa nào nói gì với Trân?” Lúc này anh Minh và anh An lên tiếng: “Có gì anh vô quán ngồi nói chuyện đàng hoàng”. Ngay lập tức, Tài xông vào đẩy ngã anh Minh rồi vung dao tấn công khiến anh Minh gục xuống. Anh An đứng bên cạnh thấy vậy xông vào ôm Tài nhưng Tài vùng ra và vung dao đâm tiếp người. Những cú đâm ác hiểm khiến anh An và anh Minh tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Tài ra chỗ Trân đang đợi sẵn chở bạn gái về nhà. Trên đường đi, Tài phi tang con dao gây án và chiếc áo dính máu rồi về nhà tắm giặt. Do lo sợ bị phát hiện, Tài chuẩn bị hành lý trốn chạy nhưng bị Công an bắt giữ. Từ lời khai của Tài, các chiến sĩ Công an khẩn trương thu hồi hung khí gây án.

Tại phiên tòa, bị cáo Vũ Đức Tài khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Đại diện người bị hại đề nghị xử phạt Tài mức án cao nhất. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của nhiều người, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Do đó, cần phải xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội. Từ nhận định trên, HĐXX tuyên phạt Tài mức án tử hình về tội “Giết người”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kẻ sát nhân máu lạnh giết 2 người vì bênh bạn gái