Indonesia đòi món nợ từ chung kết AFF Cup 2021 với ĐKVĐ Thái Lan

Minh Anh| 29/12/2022 13:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

ĐKVĐ Thái Lan sẽ có chuyến làm khách trên sân của Indonesia. Đây là trận đấu quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến tấm vé vào chơi vòng bán kết ở bảng A. Theo nhiều chuyên gia nhận định Indonesia đang rất muốn có chiến thắng để đòi lại món nợ từ chung kết AFF Cup 2021.

Chiều nay (29/12), các trận đấu bảng A - AFF Cup 2022 sẽ trở lại với lượt trận thứ 4 vòng bảng. Trận cầu tâm điểm sẽ diễn ra trên sân Gelora Bung Karno (Indonesia) giữa đội tuyển chủ nhà và đội khách là ĐKVĐ Thái Lan.

Đây là trận đấu giữa hai đội được đánh giá mạnh nhất bảng A. Và thực tế họ đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu sau hai lượt đầu tiên toàn thắng.

ln2.jpg
Thái Lan (áo đỏ) sẽ tiếp tục khẳng định sức mạnh sau trận thắng đậm Brunei.

Thái Lan đang tạm xếp nhất bảng với 6 điểm, ghi 9 bàn và chưa bị thủng lưới. Indonesia xếp ngay phía sau với cùng số điểm, số bàn ghi được nhưng lại bị thủng lưới 1 lần.

Trong lịch sử đối đầu Thái Lan luôn được đánh giá "cửa trên" so với Indonesia. Chỉ tính riêng 6 cuộc đụng độ gần nhất giữa hai đội kể từ ngày 17/12/2016, Indonesia chưa một lần đả bại "Voi chiến" (4 thua, 2 hòa). Nhưng ở hiện tại, đoàn quân của HLV Shin Tae Yong mới là đội được đánh giá cao hơn. Cuộc thăm dò người hâm mộ do chuyên trang thống kê SofaScore tổ chức cho kết quả 55,94% người tham gia đã bình chọn Indonesia sẽ chiến thắng, so với chỉ 20,69% của Thái Lan.

Tương quan lực lượng hiện tại, dù thiếu những ngôi sao như Chanathip, Kawin hay Supachok nhưng tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Polking vẫn rất chất lượng.

Indonesia vẫn được đánh giá rất cao với lối chơi tấn công sung mãn, kết hợp được kinh nghiệm của những cầu thủ chất lượng đang thi đấu ở nước ngoài như: Pratama Arhan (CLB Tokyo Verdy), Asnawi Mangkualam (CLB Ansan Greeners), Witan Sulaeman (AS Trencin), Egy Maulana Vikri (vừa chia tay CLB Senica),... cùng các cầu thủ nhập tịch như Marc Klok (Hà Lan), Ilija Spasojevic (Montenegro).

Ngoài ý nghĩa 3 điểm, Indonesia đang rất muốn có chiến thắng để đòi lại món nợ từ chung kết AFF Cup 2021. Khi đó, thầy trò HLV Shin Tae Yong đã nhận thất bại ở trận đấu quyết định nên đành về nhì ở giải đấu số một Đông Nam Á. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Indonesia đòi món nợ từ chung kết AFF Cup 2021 với ĐKVĐ Thái Lan