Ngày 15/1, UBND thành phố Huế đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo Đề án xây dựng “xã, phường không ma túy” giai đoạn 2025–2030. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 thành phố, chủ trì cuộc họp.
Theo báo cáo, đến năm 2025, Huế đã có khoảng 30% xã, phường đạt tiêu chí “không ma túy”. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma túy, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, thành phố Huế đặt mục tiêu mỗi năm tăng tối thiểu 15% số xã, phường đạt chuẩn “không ma túy”, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành 100% xã, phường không ma túy. Việc triển khai Đề án được xác định theo hướng chắc chắn, bền vững, không chạy theo thành tích; đồng thời kịp thời biểu dương các địa phương hoàn thành sớm và duy trì hiệu quả lâu dài.
Đề án được xây dựng với lộ trình cụ thể theo từng năm. Năm 2026, thành phố tập trung giữ vững các địa bàn đã đạt chuẩn, đồng thời triển khai xây dựng tại 11 xã, phường gồm: Phong Thái, Dương Nỗ, A Lưới 2, Hương Trà, Hương Thủy, Mỹ Thượng, Vinh Lộc, Lộc An, Bình Điền, Phong Quảng và A Lưới 1. Những năm tiếp theo, thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng, từng bước triển khai tại các địa bàn còn lại, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra.
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh xây dựng “xã, phường không ma túy” là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang ý nghĩa lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các cấp, các ngành, địa phương phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình; tuyệt đối không được “khoán trắng” cho lực lượng Công an trong công tác phòng, chống ma túy.
Tại cuộc họp, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều khó khăn, thách thức, như tình trạng người sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng trẻ hóa; tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, lợi dụng không gian mạng và các loại hình kinh doanh dịch vụ để hoạt động; công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng còn nhiều hạn chế; biến động dân cư gây khó khăn cho công tác quản lý đối tượng.
Với vai trò nòng cốt, Công an thành phố Huế xác định sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai; đồng thời triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy.
Kết luận cuộc họp, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền với thông điệp: “Mỗi người là một chiến sĩ, mỗi gia đình, cơ quan, tổ chức là một pháo đài trong phòng, chống ma túy”, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và nhân dân, góp phần xây dựng thành phố Huế an toàn, văn minh, phát triển bền vững.