Tin địa phương

Họp báo kỷ niệm 100 năm thành lập và 15 năm Nha Trang đạt đô thị loại I

Dương Vương 12/01/2024 - 18:50

Chiều 12/1, Thành ủy – HĐND - UBND – UBMTTQVN thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) tổ chức họp báo Lễ kỷ niệm và các hoạt động chào mừng 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang (1924 - 2024), 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa (22/4/2009 - 22/4/2024).

Năm 1924, Toàn quyền Đông Dương ban hành Nghị quyết hình thành thị trấn Nha Trang, có các làng cổ gồm Xương Huân, Phương Câu, Vạn Thạnh, Phương Sài và Phước Hải. Thời Pháp thuộc, Nha Trang là tỉnh lỵ của tỉnh Khánh Hòa, nơi đặt trụ sở các cơ quan của chính quyền thuộc địa như Tòa Công sứ, Giám binh, Nha Thương chánh, Bưu điện,…

Năm 1937, Tòa quyền Đông Dương ban hành Nghị quyết nâng Nha Trang thành thị xã, có 5 phường là Xương Huân (phường đệ nhất), Phương Câu (phường đệ nhị), Vạn Thạnh (đệ tam), Phương Sài (đệ tứ) và Phước Hải (đệ ngũ).

100-nam-nha-trang-ngay-12-1-khanh-hoa-1.jpg
Hội thảo diễn ra sôi nổi và hiến kế hay cho TP. Nha Trang tổ chức tốt sự kiện kỷ niệm trong thời gian tới.

Ngày 27/01/1958, chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành Nghị quyết bãi bỏ quy chế thị xã, chia Nha Trang thành 2 xã là Nha Trang Đông và Nha Trang Tây thuộc quận Vĩnh Xương.

Ngày 22/10/1970, chính quyền Việt Nam Cộng hòa ban hành sắc lệnh số 132-SL/NV tái lập thị xã Nha Trang, bao gồm các xã Nha Trang Đông, Nha Trang Tây, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên cùng 5 ấp và 5 đảo. Thị xã Nha Trang chia thành 2 quận là quận 1 và quận 2.

Ngày 05/6/1971, Nghị định số 357 chia thị xã Nha Trang thành 11 khu phố. Đến ngày 22/8/1972, đổi khu phố thành cấp phường. Ngày 03/9/1974, sáp nhập các đảo (Hòn Một, Hòn Cậu, Hòn Đụn, Hòn Chóp Vung và Hòn Đỏ) vào phường Vĩnh Hải (thuộc quận 1) và đảo Hòn Ngọc vào phường Vĩnh Nguyên (quận 2).

Ngày 02/04/1975, Quân giải phóng tiếp quản Nha Trang. Ngày 30/3/1977, Hội đồng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành quyết định nâng thị xã lên thành phố Nha Trang trực thuộc tỉnh Phú Khánh.

Ngày 01/7/1989, tách tỉnh Phú Khánh thành tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa, trong đó thành phố Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa. Ngày 22/4/1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 106/1999/QĐ-TTg công nhận thành phố Nha Trang là đô thị loại II và công nhận đô thị loại I vào ngày 22/4/2009.

Tại chương trình họp báo, Chủ tịch UBND TP. Nha Trang Nguyễn Sỹ Khánh thông tin chương trình Lễ kỷ niệm và các hoạt động chào mừng 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang (1924 - 2024), 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa (22/4/2009 - 22/4/2024) dự kiến diễn ra ngày 02/4/2024, tại Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh Khánh Hòa, số lượng tham gia khoảng 1.000 người.

Trong chuỗi sự kiện, địa phương tổ chức 3 hội thảo: Chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh tỉnh Khánh Hòa - Mô hình Nha Trang (tổ chức ngày 18/01); 100 năm hành trình lịch sử: Nhận diện, phát huy các giá trị văn hóa, con người Nha Trang trong xây dựng, phát triển thành phố (ngày 01/3); Nha Trang – Thành phố biển phồn vinh, hạnh phúc (dự kiến giữa tháng 3/2024).

Đồng thời, tổ chức Lễ thượng cờ tại Quảng trường 2/4; phát động ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa; biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang; thăm gia đình chính sách và tri ân Anh hùng, liệt sĩ; cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Nha Trang - 100 năm xây dựng và phát triển”; xuất bản sách ảnh chủ đề “Nha Trang - Đất và Người”; thi sáng tác ca khúc về thành phố Nha Trang và biểu trưng (logo) về thành phố Nha Trang; động thổ các công trình trọng điểm.

100-nam-nha-trang-ngay-12-1-khanh-hoa-2.jpg
Nha Trang hướng đến mô hình tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh gắn liền phát triển du lịch và phát triển kinh tế biển.

Bên cạnh đó, các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động chào mừng như Liên hoan các Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng; Hội thi Nghi thức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và đồng diễn cờ Semaphore; Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non; Lễ hội Lân - Sư - Rồng đường phố; Tái hiện lễ hội Cầu Ngư, Bài Chòi; Liên hoan các môn võ thuật; Giải bóng đá bãi biển; Hội thi ẩm thực "Nha Trang xưa và nay"; Liên hoan khiêu vũ thể thao; Hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động thành phố Nha Trang;...

Bí thư Thành ủy Nha Trang Hồ Văn Mừng – Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ kỷ niệm ghi nhận sự quan tâm và ý kiến đóng góp của báo chí, kế hoạch tổ chức các hội thảo góp phần hoàn chỉnh đề án “Tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh thành phố Nha Trang”, từng bước nâng cao đời sống, kinh tế và xóa hộ nghèo ở Nha Trang (hiện nay cò 90 hộ nghèo) trong năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Họp báo kỷ niệm 100 năm thành lập và 15 năm Nha Trang đạt đô thị loại I