Ngày 14/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Lễ khai mạc Liên hoan triển lãm sinh vật cảnh mở rộng lần thứ I năm 2025 đã chính thức diễn ra, quy tụ hơn 5.000 tác phẩm sinh vật cảnh và hàng chục nghìn cây hoa thương mại.
Liên hoan do Hội Sinh vật cảnh (SVC) tỉnh Gia Lai tổ chức, diễn ra từ ngày 14 đến 21/9, với sự tham gia của 187 nghệ nhân, nhà vườn đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, TP.HCM...
Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hội SVC tỉnh, đồng thời là lần đầu tiên tổ chức kể từ khi tỉnh Bình Định và Gia Lai hợp nhất thành tỉnh Gia Lai (mới).
Với hơn 5.000 tác phẩm sinh vật cảnh và 30.000 sản phẩm hoa, cây cảnh thương mại, liên hoan năm nay mang đến một không gian nghệ thuật sinh thái đầy màu sắc, quy tụ đầy đủ các loại hình: cây cảnh nghệ thuật, bonsai, hoa cảnh, đá cảnh, chim cảnh, tiểu cảnh và không gian sắp đặt.
Một điểm nhấn thú vị tại sự kiện là cuộc thi hót chim chào mào, thu hút sự chú ý của đông đảo người yêu chim cảnh. Các tác phẩm đá cảnh, đặc biệt là dòng đá suiseki, cũng thu hút nhiều ánh nhìn bởi hình khối độc đáo và giá trị nghệ thuật cao.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai - khẳng định, Liên hoan triển lãm SVC không chỉ là một hoạt động văn hóa nghệ thuật, mà còn là dịp để tôn vinh giá trị nghề làm sinh vật cảnh, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
“Triển lãm SVC lần này là một trong chuỗi các sự kiện quan trọng của tỉnh trong năm 2025, cùng với Lễ hội 'Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ', Hội nghị Xúc tiến đầu tư - thương mại… Đây là cơ hội quý để kết nối nghệ nhân, quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế - du lịch, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa, sinh thái đặc trưng của Gia Lai”, ông Thanh nhấn mạnh.
Ông cũng gửi lời cảm ơn tới các nghệ nhân, nhà vườn, hội viên Hội SVC đã chung tay tổ chức một sự kiện đậm tính nhân văn, mang dấu ấn sáng tạo và kết nối cộng đồng.
Liên hoan triển lãm SVC mở rộng lần I năm 2025 là sự kiện mở đầu cho chiến lược xây dựng Gia Lai trở thành điểm đến nghệ thuật sinh vật cảnh của khu vực và cả nước. Không gian tổ chức bài bản, quy mô, cùng với sự hội tụ của những tác phẩm đẳng cấp từ nhiều vùng miền, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và tầm nhìn dài hạn của tỉnh trong việc phát triển loại hình kinh tế - nghệ thuật này.
Bên cạnh trưng bày và thi tác phẩm, sự kiện còn tạo điều kiện để các câu lạc bộ sinh vật cảnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng, từng bước chuyên nghiệp hóa ngành nghề.