Trong thời gian diễn ra Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026, khu di sản đã đón hơn 155.000 lượt khách tham quan, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Theo Ban tổ chức, từ ngày 26/2 đến 11/3 (tức từ mùng 10 đến 23 tháng Giêng), khu Di sản Văn hóa thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc đón khoảng 155.630 lượt du khách và người dân đến tham quan, chiêm bái, tăng khoảng 28% so với mùa lễ hội năm 2025.
Lượng khách tăng liên tục trong suốt thời gian diễn ra lễ hội nhờ chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn, hấp dẫn. Quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc từ lâu là điểm đến nổi tiếng gắn với nhiều dấu mốc lịch sử và giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, thu hút đông đảo du khách mỗi dịp đầu xuân.

Theo Ban Tổ chức, một trong những yếu tố quan trọng giúp lượng khách tăng mạnh là việc quần thể Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới. Đây là mùa lễ hội xuân đầu tiên sau sự kiện này, vì vậy thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, phật tử và người dân từ nhiều địa phương.
Bên cạnh đó, công tác tổ chức lễ hội năm nay được đầu tư bài bản với sự chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng và UBND TP Hải Phòng, cùng sự phối hợp của nhiều sở, ngành liên quan. Không gian khu di sản được chỉnh trang, bổ sung các tiểu cảnh và điểm check-in mới, đồng thời mở rộng khu vực tổ chức lễ hội nhằm hạn chế tình trạng quá tải, tạo thêm không gian trải nghiệm cho du khách.
Một điểm nhấn đáng chú ý trong mùa lễ hội năm nay là việc phục hồi dòng chảy của suối Côn Sơn. Dòng suối được khơi thông, duy trì dòng chảy thường xuyên, góp phần tạo cảnh quan hài hòa với thiên nhiên và trở thành điểm thăm quan được nhiều du khách yêu thích.
Thời tiết thuận lợi, khô ráo và mát mẻ trong suốt thời gian diễn ra lễ hội cũng giúp người dân và du khách dễ dàng tham gia các hoạt động, góp phần làm tăng lượng khách đến với khu di sản.
Năm nay, nhiều hoạt động văn hóa lần đầu được tổ chức như Ngày hội sách di sản, Không gian văn hóa Trúc Lâm, cùng Tuần Văn hóa – Du lịch và Xúc tiến thương mại kéo dài 12 ngày. Ngoài ra, các chương trình nghệ thuật, trò chơi dân gian và hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống diễn ra liên tục, tạo không khí sôi động cho mùa lễ hội đầu xuân.
Ban Tổ chức cho biết công tác tuyên truyền, quảng bá được đẩy mạnh trên nhiều nền tảng, góp phần lan tỏa hình ảnh Lễ hội xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc và thu hút ngày càng nhiều du khách đến với khu di sản.