Giáo dục

Hội thảo tăng cường giao lưu quốc tế Việt – Hàn tại Hà Nội

Minh Khang 24/01/2024 - 10:24

Hội thảo tăng cường giao lưu quốc tế Việt – Hàn được tổ chức thành công ở Hà Nội chiều 23/1, hội thảo đánh dấu những bước phát triển mới trong lĩnh vực đào tạo, giao lưu văn hoá, xã hội.

316-202401241015521.jpg
Toàn cảnh Hội thảo tăng cường giao lưu quốc tế Việt – Hàn tổ chức tại Hà Nội

Theo Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Tư pháp Hàn Quốc, tính đến hết tháng 1 năm 2023, số sinh viên quốc tế nhập cảnh vào Hàn Quốc là hơn 205.000 người, tăng gần 8.000 so với năm 2022. Hơn 70.000 du học sinh Việt đang học tập tại Hàn Quốc, dẫn đầu về số sinh viên quốc tế tại nước này. Trong số này, sinh viên mang quốc tịch Việt Nam là 70.212 người, tiếp tục đứng đầu về số sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc, kể từ năm 2021 đến nay.

Hàn Quốc, cùng với Nhật Bản là điểm đến du học lớn nhất của sinh viên Việt Nam, theo các thống kê đến hiện tại. Các nước khác như Mỹ, Australia, số sinh viên người Việt dao động trong khoảng 20.000 người, trong top 5 về số sinh viên quốc tế. Với sự yêu thích văn hoá Hàn Quốc, sự ảnh hưởng của các tư tưởng thần tượng K-Pop ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam lựa chọn Hàn Quốc là mảnh đất để trau dồi tri thức và phát triển bản thân.

316-202401241015522.jpg

Tại hội thảo, các vị đại biểu đã giới thiệu tình hình du học sinh tại Hàn Quốc, chính sách nguồn nhân lực các ngành kỹ thuật, giới thiệu mô hình du học-xin việc tại Hàn Quốc cho du học sinh, các biện pháp nâng cao quan hệ hữu nghị Việt-Hàn. Bên cạnh đó, những thắc mắc của các nhà trường, các bạn sinh viên có nhu cầu du học tại Hàn Quốc cũng được giải đáp một cách cụ thể nhằm giúp người học có cái nhìn đa chiều nhất về mô hình mình sẽ tham gia đào tạo.

Những chương trình giao lưu, hội thảo tăng cường giao lưu quốc tế Việt – Hàn được tổ chức tại hai nước luôn nhận được sự quan tâm của các nhà giáo dục, quý thầy cô và phụ huynh trong suốt thời gian qua. Ngày 23/1/2024 tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện Hội thảo tăng cường giao lưu quốc tế Việt – Hàn thu hút đông đảo các cấp quản lý của những trường đại học top đầu tại hai nước và các bạn sinh viên.

316-202401241015523.jpg
Hiệu trưởng Đại học Khoa học kỹ thuật Dongeui (DIT) Kim Young Do chia sẻ tại hội thảo

Bên cạnh đó, một trong những chương trình gây chú ý tại hội thảo chính là việc các bạn học sinh, sinh viên được lắng nghe giới thiệu chương trình học và mô hình quản lý sinh viên kiểu mẫu của trường Đại học Khoa học kỹ thuật Dongeui.

316-202401241015524.jpg
Hiệu trưởng Kim Young Do đã giới thiệu tình hình du học sinh tại Hàn Quốc, chính sách nguồn nhân lực các ngành kỹ thuật, giới thiệu mô hình du học-xin việc tại Hàn Quốc cho du học sinh, các biện pháp nâng cao quan hệ hữu nghị Việt-Hàn.
316-202401241015525.jpg
Hiệu trưởng Kim Young Do cũng chia sẻ: “Trường đã tăng cường các giờ học tiếng Hàn để giúp các bạn sinh viên có môi trường học tập tốt nhất tại Hàn Quốc. Tất cả các chương trình đào tạo đều hướng tới việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên có thể xin được việc, chúng tôi hướng đến mục tiêu 100 phần trăm các bạn sinh viên ra trường sẽ đều có việc làm ngay, và những doanh nghiệp chúng tôi giới thiệu là những doanh nghiệp phù hợp, sinh viên mong muốn được làm việc.”
316-202401241015526.jpg
Giám đốc trao đổi quốc tế trường Đại học Khoa học kỹ thuật Dongeui Kim Tae Kyung đã giới thiệu về mô hình đào tạo của Đại học Khoa học kỹ thuật Dongeui (DIT) đối với các du học sinh Việt Nam

Đại học Khoa học kỹ thuật Dongeui (DIT) được thành lập vào năm 1966, vị trí trung tâm tại thành phố cảng Busan. Trường có các khoa, ngành nổi bật như: Kỹ thuật, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn, Y tế, du lịch… Trong 4 năm liên tiếp 1999 – 2003, DIT được chứng nhận là Đại học xuất sắc theo đánh giá của Bộ Giáo dục Hàn Quốc. Năm 2004 trường được bộ Thông tin và truyền thông Hàn Quốc bình chọn là đại học tốt nhất với chương trình đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin Hàn Quốc.

316-202401241015527.jpg

Hiện nay, Đại học công nghệ Dong-eui đang là trường Top 3 (trường có chế độ visa thường) cho chương trình học tiếng (visa D41) và trường đang củng cố vị thế của trường trở thành đại học hấp dẫn trong khu vực. Đại học công nghệ Dong-eui là trường có học phí và chi phí ký túc xá vào loại rẻ nhất Busan, dù vị trí trung tâm thành phố đắt đỏ. Ngoài các nội dung đào tạo, trường có cơ sở vật chất và các hoạt động văn hóa phong phú trên cơ sở hỗ trợ tối đa du học sinh quốc tế.

Tiếp sau hội thảo tăng cường giao lưu quốc tế Việt – Hàn, ngày 25/1 Đại học Khoa học kỹ thuật Dongeui (DIT) sẽ kết hợp cùng Trường Đại học Đại Nam thực hiện chương trình Festival Hàn Quốc. Sự kiện nhận được sự quan tâm và chờ đợi của đông đảo sinh viên yêu thích văn hoá Hàn Quốc. Chương trình góp phần tạo điều kiện cho sinh viên trường Đại học Đại Nam nói chung, và sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc nói riêng có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với sinh viên Hàn Quốc, trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, tìm hiểu cơ hội học tập, việc làm tại Hàn Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo tăng cường giao lưu quốc tế Việt – Hàn tại Hà Nội