Hội thao TAND lần thứ IV: Nhiều bộ huy chương đã xác định nhà vô địch

Khanh - Đỉnh| 11/09/2022 08:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau buổi lễ khai mạc Hội thao TAND lần thứ IV đầy ấn tượng, hàng trăm VĐV thuộc 8 Cụm, đoàn thể thao đã tranh tài ở các bộ môn: Quần vợt, bóng bàn, bóng đá, cầu lông và kéo co; trong đó có nhiều VĐV đã bứt phá thành công để giành huy chương.

Trong ngày đầu (10/9) diễn ra Hội thao TAND lần thứ IV năm 2022, với chủ đề “Khỏe để xây dựng bảo vệ Tổ quốc, khỏe để cống hiến, để bảo vệ công lý”, nhiều bộ môn thể thao đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính. 

Đại diện đoàn vận động viên TAND tỉnh Cà Mau chia sẻ: Hội thao là sân chơi lành mạnh giúp rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TAND các cấp có được tinh thần và thể chất tốt nhất. Trước khi đến hội thao, đoàn có khoảng 1 tháng tập trung để luyện tập, với mong muốn sẽ đạt được kết quả cao.

“Tôi nhận thấy, đây là hoạt động rất ý nghĩa, không chỉ nâng cao sức khỏe nhằm phục vụ tốt công việc mà còn thắt chặt tình đồng nghiệp, thể hiện tinh thần đoàn kết các vùng miền trong ngành TAND”, vận động viên Võ Thị Kiều Oanh (SN 1995) thuộc đoàn TAND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.

1-2-.jpg

Nam vận động viên lớn tuổi thi đấu môn cầu lông được nhiều khán giả trầm trồ, thán phục bởi sức dẻo dai và tinh thần thi đấu.

Sau những cố gắng không biết mệt mỏi, cùng tinh thần thi đấu đầy nhiệt huyết, đến chiều cùng ngày (10/9), Ban tổ chức đã xác định được nhà vô địch của một số môn thể thao tranh tài.

Môn cầu lông đơn nam: Nguyễn Đình Phúc - giải Nhất (đoàn Quảng Ngãi - Cụm 3), Phạm Đình Toàn - giải Nhì (đoàn Yên Bái - Cụm 2), Hoàng Anh Quyền - giải Ba (đoàn Quảng Ninh), Trần Thanh Bình (đoàn TPHCM - Cụm 4).

Môn cầu lông đơn nữ: Phạm Thị Ban Mai-giải Nhất (Ban Thanh tra-Cụm 6), Võ Thị Kiều Oanh - giải Nhì (đoàn Thừa Thiên Huế - Cụm 3), Nguyễn Thị Thanh Nga - giải Ba (đoàn Bình Phước - Cụm 4), Hoàng Phạm Hoa Cúc - giải Ba (đoàn Quảng Ninh).

Môn bóng bàn đơn nam: Phạm Hải Sơn - giải Nhất (đoàn Cà Mau - Cụm 5), Đinh Thế Thịnh-giải Nhì (đoàn Hải Dương - Cụm 1), Đinh Đức Nam - giải Ba (Báo Công lý - Cụm 6), Nguyễn Sơn Tùng - giải Ba (đoàn Tuyên Quang - Cụm 2).

Môn bóng bàn đơn nữ: Trần Thuỳ Dung-giải Nhất (đoàn Hải Dương - Cụm 1), Nguyễn Thị Minh Nguyệt-giải Nhì (đoàn Gia Lai - Cụm 3), Hoàng Thị Bích Nhị - giải Ba (đoàn TAQS - Cụm 8), Lê Thị Thu Trang - giải Ba (đoàn Tây Ninh - Cụm 4)

Môn bóng bàn đôi nam: Diệp Chí Nguyện và Phạm Hải Sơn - giải Nhất (đoàn Cà Mau - Cụm 5), Nguyễn Ngọc Phương và Hà Duy Cường - giải Nhì (đoàn Yên Bái - Cụm 2), Bùi Quang Năng và Trần Quang Dũng - giải Ba (đoàn Hà Tĩnh - Cụm 1), Phạm Thanh Bình và Nguyễn Quang Hạnh (đoàn TAQS - Cụm 8).

Ngày hôm nay (11/9), tiếp tục diễn ra các trận chung kết môn bóng đá, quần vợt, bóng bàn, kéo co, cầu lông với những bất ngờ và kịch tính có thể xảy ra. Kết thúc các trận đấu, huy chương sẽ được trao cho các vận động viên đạt thành tích cao. 

Một số hình ảnh thi đấu trong ngày 10/9:

2-1-.jpg

Một số môn thi đấu được xác định vào ngày cuối của hội thao.

3-1-.jpg

Vận động viên Phạm Hải Sơn (áo đỏ bên trái) đạt giải nhất môn bóng bàn đơn nam.

4-1-.jpg

Vận động viên Đinh Đức Nam (Báo Công lý, áo vàng bên trái) đạt giải ba môn bóng bàn đơn nam.

5-1-.jpg

Vận động viên Phạm Thị Ban Mai đạt giải nhất môn cầu lông đơn nữ.

6-1-.jpg

Vận động viên Võ Thị Kiều Oanh đạt giải nhì môn cầu lông đơn nữ.

10-1-.jpg

Chung kết môn bóng đá nam được xác định vào ngày thi đấu cuối.

7-1-.jpg

Vận động viên Hoàng Phạm Hoa Cúc đạt giải ba môn cầu lông đơn nữ.

8-1-.jpg

Một số môn thi đấu sẽ xác định được nhà vô địch trong ngày thi đấu cuối.

9-1-.jpg

Không khí vô cùng náo nhiệt trên khán đài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thao TAND lần thứ IV: Nhiều bộ huy chương đã xác định nhà vô địch