Xã hội

Hội đàm giữa biên phòng 2 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng với Chi đội quản lý biên giới Bách Sắc (Trung Quốc)

PV 26/10/2023 - 22:13

Ngày 25/10, tại TP. Tịnh Tây, Quảng Tây, Trung Quốc diễn ra buổi Hội đàm giao ban định kỳ quý III/2023 giữa Đoàn đại biểu cụm 11 Đồn Biên phòng tỉnh Cao Bằng và Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, Hà Giang (Việt Nam) với Chi đội quản lý Biên giới Bách Sắc, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

49e4546a7d269478cd37.jpg.png
Hội đàm giao ban giữa cụm 12 đồn Biên phòng tỉnh Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) với Chi đội quản lý Biên giới Bách Sắc (Trung Quốc).

Hội đàm giao ban định kỳ đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phối hợp trong quý III và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023.

Trong quý III/2023, thực hiện thỏa thuận hợp tác biên phòng ba cấp giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc, hai bên thường xuyên tiến hành triển khai các hoạt động tuần tra, kiểm soát, duy trì có hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin liên lạc; tổ chức gặp gỡ, trao đổi trực tiếp trên biên giới được 20 lần, gửi cho nhau 160 thư (trong đó Việt Nam gửi 83 thư; Trung Quốc 77 thư) kịp thời thông tin cho nhau về tình hình dịch bệnh của mỗi nước, hoạt động của các loại tội phạm trên biên giới.

Qua đó, đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ/3 đối tượng người Việt Nam tổ chức, đưa đón, 6 công dân Trung Quốc, 3 công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới; 9 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa, thu giữ 44,5 kg pháo nổ, 3 con ngựa, 4 con trâu, 3,415 tấn thịt bò, thịt lợn đông lạnh.

Phối hợp trao trả, tiếp nhận công dân vi phạm qua cửa khẩu 45 vụ/286 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép; 9 vụ/18 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, đúng trình tự, thủ tục và công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định, góp phần duy trì sự ổn định và giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trao đổi thông tin; tăng cường phối hợp tuần tra chung; kiểm tra, kiểm soát biên phòng chặt chẽ kịp thời đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm; đồng thời phối hợp rà soát, phá dỡ những kho, điểm lưu giữ tiềm ẩn nguy cơ tập kết hàng hóa vận chuyển trái phép qua biên giới; tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật đối với cư dân biên giới, phòng ngừa đến mức cao nhất việc công dân nước mình tham gia hoạt động vi phạm pháp luật qua biên giới nhằm đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự hai bên biên giới, cửa khẩu.

Tiếp tục kế thừa, giữ gìn tốt, phát huy tốt mối quan hệ hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” mà lãnh đạo hai nước Việt - Trung đã xây dựng và dày công vun đắp, thúc đẩy việc qua lại của nhân dân hai nước thông qua phương thức như giao lưu văn hóa, hoạt động thể thao, không ngừng sáng tạo và mở rộng các mô hình, lĩnh vực giao lưu hợp tác, phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến trong giao lưu hợp tác hai bên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội đàm giữa biên phòng 2 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng với Chi đội quản lý biên giới Bách Sắc (Trung Quốc)