Sức Khỏe

Hội chẩn từ xa, phẫu thuật kịp thời ca bệnh khó trên đảo Bạch Long Vĩ

Chí Tâm 22/05/2023 17:08

Mặc dù kỹ thuật mổ chửa ngoài tử cung không phải là kỹ thuật quá phức tạp, nhưng với điều kiện ở một trung tâm ngoài đảo xa, còn hạn chế về trang thiết bị, thuốc... thì đây là một ca mổ khá thành công.

Ngày 22/5, bác sĩ Phạm Văn Hả - Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cho biết, đội ngũ thầy thuốc của Trung tâm vừa thực hiện thành công ca mổ cho nữ bệnh nhân chửa ngoài tử cung nguy cơ vỡ ngay trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ nhờ hội chẩn từ xa qua hệ thống TeleHealth.

mot-thai-phu.jpeg
Y bác sĩ tại Trung tâm y tế Bạch Long Vỹ phẫu thuật cho thai phụ chửa ngoài tử cung. Ảnh: TTYT Bạch Long Vỹ

Cụ thể, vào lúc 17h45 phút, ngày 21/5/ 2023, Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ tiếp nhận ca bệnh Tòng Thị Hiền, 21 tuổi, xã Nậm Cron, huyện Mường La, tỉnh Sơn La (tạm trú khu 2, huyện đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng) trong tình trạng đau bụng âm ỉ vùng hạ vị, đau nhiều vùng hố chậu trái; ra máu âm đạo.

Qua khai thác thông tin ban đầu, bệnh nhân cho biết đã chậm kinh khoảng 20 ngày, xuất hiện đau bụng âm ỉ một tuần nay, kèm theo ra máu âm đạo. Khi thấy cơn đau mỗi ngày lại tăng lên kèm ra máu đỏ sẫm nên bệnh nhân đã đến khám tại Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ.

Tại đây, qua khám và xét nghiệm cần thiết, kíp trực cấp cứu ghi nhận mạch 72 lần/phút; Huyết áp 120/60 mmHg, da niêm mạc hồng, tim phổi bình thường. Siêu âm tử cung không thấy hình ảnh túi thai trong buồng tử cung - cùng đồ có ít dịch, phần phụ bên trái có khối âm vang thưa đường kính 34 x 40mm có hình ảnh nghĩ đến khối âm vang thai, test beta hCG dương tính. Theo đó, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân chửa ngoài tử cung bên trái, rỉ máu.

Việc hội chẩn toàn viện tại Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ được triển khai, đồng thời xin hội chẩn chuyên môn qua hệ thống TeleHealth với Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng và thống nhất chẩn đoán: Theo dõi chửa ngoài tử cung trái nguy cơ vỡ.

Các y bác sĩ đánh giá ca bệnh phức tạp, nguy hiểm, nguy cơ khó lường do vị trí khối thai và khối thai có thể vỡ bất cứ lúc nào. Với điều kiện ngoài đảo xa còn hạn chế về trang thiết bị, thuốc…, đặc biệt thời tiết gió mùa cấp 5, cấp 6, biển động nên việc chuyển bệnh nhân vào đất liền xử lý bệnh là không thể.

Ban Giám đốc Trung tâm y tế Bạch Long Vỹ đã báo cáo Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vỹ, thống nhất tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân ngay tại đảo.

Sau 1,5 giờ tiến hành phẫu thuật, ca mổ kết thúc thành công. Bệnh nhân được theo dõi và điều trị tiếp trong tình trạng ổn định. Dự kiến sau 7 ngày, bệnh nhân có thể xuất viện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội chẩn từ xa, phẫu thuật kịp thời ca bệnh khó trên đảo Bạch Long Vĩ