Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Bài ca kết đoàn”

Xuân Lan| 02/09/2019 09:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối 1/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình cầu truyền hình trực tiếp hành trình 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Bài ca kết đoàn" do Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức thực hiện tại 4 điểm cầu: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội), Bến Nhà Rồng (Thành phố Hồ Chí Minh), trường Quốc học Huế (Thừa Thiên - Huế) và Khu di tích Kim Liên (Nghệ An), những địa danh gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Bài ca kết đoàn”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Bài ca kết đoàn” tại Thừa Thiên - Huế.

Tham dự chương trình tại điểm cầu Thừa Thiên – Huế có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Tham dự chương trình tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Tham dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị,  Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường.

Tham dự chương trình tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Bài ca kết đoàn”

Tiết mục hợp xướng "Đất nước trọn niềm vui"

Cầu truyền hình “Bài ca kết đoàn” gồm 4 chương: "Đoàn kết để thống nhất đất nước", "Đoàn kết để phát triển đất nước", "Trong sạch để giữ khối đại đoàn kết" và "Củng cố khối đại đoàn kết dân tộc". Đây là Chương trình kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người. Đồng thời, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ và sự nghiệp đổi mới của đất nước, động viên cán bộ và nhân dân tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong thông điệp gửi tới chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định ý nghĩa quan trọng của di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử, hàm chứa tư tưởng lớn, thể hiện trí tuệ, tình cảm, phong cách Hồ Chí Minh và những thành tựu của đất nước thời gian qua, là minh chứng rõ nét của việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với sự tham gia của hơn 350 nghệ sĩ, diễn viên, "Bài ca kết đoàn" là chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật đưa người xem tiếp cận nhiều cung bậc cảm xúc, để thấm thía hơn những lời dặn của Bác trước lúc đi xa.

Qua chương trình, người xem cùng nhìn lại những chặng đường gian truân nhưng rất đỗi tự hào 50 năm qua để thực hiện những di nguyện lớn của Người: giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh; bồi dưỡng thế hệ trẻ cách mạng; củng cố khối đại đoàn kết quốc tế...

Theo Ban tổ chức, với số lượng 13 phóng sự phát sóng trong cầu truyền hình, ê-kíp sản xuất đã tỏa đi nhiều vùng miền của đất nước, gặp nhiều nhân chứng lịch sử, truyền tải những câu chuyện ý nghĩa về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, về hành trình 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một dấu ấn trong cầu truyền hình "Bài ca đoàn kết" là những tiết mục được đầu tư công phu và hoành tráng, như màn trình diễn kết hợp của 4 điểm cầu mang tên Lãnh tụ ca, nói về tinh thần đoàn kết - truyền thống quý báu của dân tộc ta, được tiếp tục kế thừa và tô đậm trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là trong những lời dặn dò đau đáu của Bác trước khi đi xa.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Bài ca kết đoàn”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại nhà lưu niệm Bác Hồ tại 112 Mai Thúc Loan, TP Huế. Ảnh VOV

* Trước đó chiều 1/9, tại Thừa Thiên - Huế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngôi nhà Người đã sống khi theo gia đình vào Huế lần thứ nhất từ năm 1895 - 1901.

Đây là ngôi nhà đã lưu giữ nhiều kỷ niệm lúc thiếu thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chứng kiến những năm tháng miệt mài đèn sách, khổ công học hành của ông Nguyễn Sinh Sắc, sự trung hậu, đảm đang của bà Hoàng Thị Loan, chứng kiến sự lớn lên và trưởng thành của hai anh em Nguyễn Sinh Khiêm, Nguyễn Sinh Cung (Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Đặc biệt, ngôi nhà này là nơi bà Hoàng Thị Loan sinh người con thứ 4 là Nguyễn Sinh Xin và cũng là nơi bà Hoàng Thị Loan trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 33 vào ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý (tức 10/2/1901).

Dâng hương Bác Hồ tại nhà lưu niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dặn dò cán bộ, nhân viên Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên - Huế cần giữ gìn, phát huy di tích, biến nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Trong sổ lưu niệm tại di tích, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi: Đoàn của Trung ương và Chính phủ vô cùng cảm động được nghe lại cuộc sống của gia đình Bác Hồ và bản thân Bác Hồ tại ngôi nhà nhỏ bé và vĩ đại này... Tất cả chúng ta nguyện đi theo con đường của Đảng và Bác Hồ đã vạch ra, sống, lao động, học tập và rèn luyện để thực hiện thật tốt Di chúc vĩ đại của Bác.

Thủ tướng mong Bảo tàng Hồ Chí Minh và tỉnh Thừa Thiên - Huế giữ gìn di sản quý báu này để giáo dục cho lớp lớp thanh niên, thiếu niên và mọi người khi tham quan ngôi nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Bài ca kết đoàn”