Tăng cường phối hợp giữa UBKT Trung ương và TANDTC trong thực hiện nhiệm vụ công tác

Đỗ Việt| 26/02/2019 15:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 25/2, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì buổi làm việc với Ban cán sự Đảng TANDTC về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tăng cường phối hợp giữa UBKT Trung ương và TANDTC trong thực hiện nhiệm vụ công tác

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc  

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Thanh Sơn, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Lê Thị Thủy, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các đồng chí ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Về phía TANDTC có các đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC; Nguyễn Văn Hạnh, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC; Chánh án TAQS Trung ương; Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC;  Nguyễn Trí Tuệ, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC; Nguyễn Văn Du, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC; các đồng chí Thẩm phán TANDTC.  

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trong thời gian qua đã hỗ trợ cho TANDTC trong việc thực hiện công tác xét xử. Rất nhiều kiến nghị của HĐXX các cấp có nội dung liên quan đến xử lý cán bộ, đảng viên, những kiến nghị của HĐXX đều được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét một cách nhanh chóng, kịp thời. Các quyết định kỷ luật về đảng viên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương mở đường cho quá trình tố tụng để các cơ quan tố tụng có thể điều tra,, truy tố, xét xử bảo đảm đúng trình tự.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, năm 2018, các Tòa án đã xét xử hàng trăm vụ án tham nhũng. Các bản án đều được xét xử nghiêm minh, thu hồi được nhiều tài sản cho Nhà nước.

Hệ thống tổ chức của Toà án các cấp không ngừng được hoàn thiện; đội ngũ cán bộ Toà án đã trưởng thành qua thực tiễn, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng Tòa án công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân, làm tăng mức độ hài lòng của người dân khi có việc tiếp xúc với Tòa án.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe và xem một số video phóng sự về 10 vụ đại án tham nhũng kinh tế lớn năm 2018 và 10 sự kiện tiêu biểu của ngành Tòa án trong năm 2018.

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao những kết quả, thành tựu rất lớn của ngành Tòa án trong năm 2018.

Để công tác phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Trung ương với TANDTC trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác đạt hiệu quả cao hơn nữa, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị TANDTC tiếp tục tạo điều kiện, tăng cường chia sẻ thông tin và trao đổi trong công tác chung; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác xét xử của các cấp Tòa án; đẩy mạnh thực hiện Đề án về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường phối hợp giữa UBKT Trung ương và TANDTC trong thực hiện nhiệm vụ công tác