TAND hai cấp tỉnh Long An triển khai công tác năm 2020

Quang Trung| 20/01/2020 17:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 20/1, TAND hai cấp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020 và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo Hội nghị.

TAND hai cấp tỉnh Long An triển khai công tác năm 2020

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Cùng dự có ông Bùi Ngọc Hòa, Thẩm phán TANDTC; lãnh đạo HĐND tỉnh và các ban ngành tỉnh.

Tại Hội nghị, ông Lê Quốc Dũng, Chánh án TAND tỉnh Long An đã báo cáo kết quả công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, năm thi đua 2019, TAND hai cấp tỉnh Long An thụ lý 14.274 vụ án các loại, đã giải quyết 12.719 vụ, đạt tỉ lệ 89.1%; so cùng kỳ thụ lý giảm 810 vụ, giải quyết tăng 1.301 vụ. Bình quân mỗi Thẩm phán thụ lý 9,44 vụ/tháng, giải quyết 8,41 vụ/tháng; so cùng kỳ thụ lý giảm 0,62 vụ/tháng, giải quyết tăng 0,8 vụ/tháng. Án bị hủy do nguyên nhân chủ quan 53 vụ, tỷ lệ 0.41% trên tổng số vụ án giải quyết; so cùng kỳ giảm 15 vụ; án bị sửa do nguyên nhân chủ quan 104 vụ, chiếm tỉ lệ 0,82% trên tổng số án giải quyết; so cùng kỳ giảm 01 vụ.

Hòa giải, đối thoại thành 5.609/11.222 vụ, chiếm tỉ lệ 49,98% trên tổng số án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh tế, lao động và hành chính sơ thẩm đã giải quyết; so cùng kỳ tăng 80 vụ. Án tạm đình chỉ 239 vụ, chiếm tỉ lệ 1,67% trên tổng số án đã thụ lý; so cùng kỳ giảm 07 vụ; không có án quá hạn luật định.

TAND hai cấp đã tổ chức 201vụ/126 Thẩm phán tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Đơn vị đã công khai 1.502/1.502 bản án, quyết định đủ điều kiện lên cổng thông tin điện tử của TAND, đạt tỉ lệ 100%.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Tòa án hai cấp trong năm qua cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Tỷ lệ án bị huỷ năm 2019 thấp hơn so với quy định của TANDTC nhưng vẫn còn án bị huỷ do nguyên nhân chủ quan. Tỷ lệ giải quyết án dân sự sơ thẩm và kinh tế sơ thẩm của TAND tỉnh còn thấp. Việc gửi bản án, quyết định cho Viện kiểm sát cùng cấp của một số đơn vị còn một số trường hợp chậm theo quy định.

TAND hai cấp tỉnh Long An triển khai công tác năm 2020

Thẩm phán TANDTC Bùi Ngọc Hòa trao danh hiệu thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán giỏi

TAND hai cấp tỉnh Long An triển khai công tác năm 2020

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ trao Cờ thi đua TAND cho TAND huyện Vĩnh Hưng

Năm 2020, TAND hai cấp tỉnh Long An tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, bảo đảm xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm cũng như vi phạm pháp luật. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn giải quyết theo luật định. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và trong hoạt động quản lý, điều hành; tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động và thủ tục hành chính - tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án.

TAND hai cấp tỉnh Long An triển khai công tác năm 2020

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TAND tỉnh

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã công bố và trao quyết định của Chánh án TANDTC bổ nhiệm ông Lương Minh Trí, sinh năm 1973, Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh tòa Tòa Hình sự TAND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh. Nhiệm kỳ Phó Chánh án TAND tỉnh của ông Trí là 05 năm kể từ ngày 01/01/2020.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ cho biết, năm 2019 TAND hai cấp tỉnh Long An gặp khó khăn về cơ sở vật chất, con người, lượng án phải giải quyết của từng Thẩm phán cao nhưng kết quả giải quyết các loại án rất tốt, gần 90%. Trong đó, án hình sự và hành chính đạt gần 100%, là một trong số ít tỉnh có tỷ lệ giải quyết cao nhất nước.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ biểu dương TAND hai cấp tỉnh Long An đã có số lượng bản án công bố trên cổng thông tin điện tử TAND rất cao và tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nhiều hơn quy định của TANDTC.

Bên cạnh những kết quả đạt được, TAND hai cấp tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: gửi án văn còn chậm, trả hồ sơ điều tra bổ sung chưa đạt chất lượng cao, số lượng án hình sự bị hủy còn cao. Trong thời gian tới cần phải nghiên cứu, khắc phục kịp thời.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ đề nghị TAND hai cấp tỉnh Long An thực hiện cho được những mục tiêu đề ra. Trong 14 giải phải nên chọn ra những giải pháp phù hợp với tình hình đơn vị để thực hiện. Đoàn kết nội bộ đơn vị, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống. Năm 2020 có nhiều sự kiện lớn, nhất là đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc, Ban cán sự Đảng TAND hai cấp tỉnh Long An giới thiệu những đồng chí có đủ năng lực, xứng đáng vào cấp ủy các cấp.

Đối với tân Phó Chánh án TAND tỉnh Lương Minh Trí, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ cho biết, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC đã quan tâm và bổ sung kịp thời để TAND tỉnh Long An kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ mong rằng, ông Lương Minh Trí với cương vị mới sẽ cùng Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, gương mẫu, trau dồi kiến thức chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Huỳnh Thị Hoàng, Phó Chánh án TAND huyện Bến Lức; tặng Cờ thi đua TAND cho TAND huyện Đức Hòa và TAND huyện Vĩnh Hưng; danh hiệu Thẩm phán tiêu biểu cho Thẩm phán Trần Văn Khánh, Phó Chánh văn phòng TAND tỉnh và nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND hai cấp tỉnh Long An triển khai công tác năm 2020