Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân tiếp chuyên gia Hàn Quốc

PV| 04/08/2015 22:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều nay 4/8, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân đã thân mật tiếp xã giao bà Jung Su lin - Giáo sư, Thẩm phán Viện nghiên cứu và đào tạo tư pháp Hàn Quốc và ông Beak Jin Hyeon - Tòa án hành chính quốc gia Hàn Quốc.

Đại diện Trường Cán bộ Tòa án, Văn phòng TANDTC cùng tham dự buổi tiếp. 

Thay mặt TANDTC, Phó Chánh án Nguyễn Văn Thuân đã cảm ơn hai chuyên gia đã hỗ trợ Trường Cán bộ Tòa án tổ chức Hội thảo chuẩn bị cho khóa đào tạo trung hạn cán bộ Tòa án Việt Nam tại Hàn Quốc trong năm 2015. Đồng thời, ông Thuân cũng thông báo cho các chuyên gia biết về sự hợp tác giữa TATC hai nước. Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa KOICA và TAND Việt Nam ngày một phát triển mạnh và bền vững. Thông qua sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của KOICA, công trình xây dựng Trường Cán bộ Tòa án giai đoạn 2 đã khởi công thuận lợi và hiện nay hai bên đối tác cùng nỗ lực để công trình hoàn thiện vào cuối năm 2016.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân tiếp chuyên gia Hàn Quốc

Các đại biểu TANDTC hai nước chụp ảnh lưu niệm

Phó Chánh án TANDTC cũng thông báo, ngày 30/7/2015, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ký quyết định thành lập Học viện Tòa án là cơ sở đào tạo nghề Thẩm phán, cán bộ Tòa án các cấp, đào tạo bậc đại học và sau đại học chuyên ngành trên cơ sở Trường Cán bộ Tòa án. Hy vọng rằng KOICA, Tòa án Tối cao Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ TANDTC trong thời gian tới.

Cũng tại buổi tiếp, Phó Chánh án Nguyễn Văn Thuân thông báo tới hai chuyên gia về việc giữa tháng 8/2015, nhận lời mời của Tòa án Tối cao Hàn Quốc, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình sẽ dẫn đầu đoàn cán bộ cao cấp Tòa án Việt Nam thăm TATC Hàn Quốc. Hai bên sẽ ký nhiều văn kiện quan trọng, mở ra chương mới trong lịch sử quan hệ Tòa án hai nước.

Bà Jung Su lin đã trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình, trọng thị, hiếu khách của TANDTC Việt Nam. Bà cũng hứa sẽ làm việc hết sức để vun đắp tình đoàn kết Tòa án hai nước cũng như xây dựng Học viện Tòa án ngày càng khang trang, chất lượng hơn, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp của Việt Nam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân tiếp chuyên gia Hàn Quốc