Hội thảo tham vấn của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về động vật hoang dã

Nguyễn Lê| 03/08/2018 17:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ ngày 2- 3/8, tại TP. Buôn Ma Thuột, TANDTC đã tổ chức Hội thảo tham vấn đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS về các tội liên quan đến động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm.

TS, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ chủ trì Hội thảo

Tham dự Hội thảo có các nhà nghiên cứu, chuyên gia của các cơ quan tư pháp; đại diện lãnh đạo, cán bộ TAND các tỉnh khu vực Tây Nguyên; đại diện tổ chức Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE VN) và tổ chức Cứu trợ hoang dã WILDAID.

Hội thảo tham vấn của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về động vật hoang dã

TS. Nguyễn Trí Tuệ - Phó Chánh án TANDTC phát biểu khai mạc Hội thảo

Theo đó, Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình sự về các tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm của Hội đồng Thẩm phán TANDTC gồm có 3 Chương, 8 Điều quy định nhiều nội dung như: việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi tàng trữ, chiếm đoạt cá thể, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của loài động vật nguy cấp, quý, hiếm; truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp thu giữ được nhiều loài động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc các lớp khác nhau; truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ…

Theo số liệu thống kê của TANDTC, trong 3 năm từ 2015 đến 2017, ngành Toà án đã thụ lý 231 vụ có liên quan đến động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm với 339 bị cáo, trong đó xét xử 207 vụ, 303 bị cáo, đạt tỷ lệ 89,6%, trả hồ sơ cho Viện KSND 20 vụ, với 32 bị cáo, hiện còn 4 vụ đang tiếp tục giải quyết. Đa số các vụ án đưa ra xét xử, phần lớn các đối tượng đều được cho hưởng án treo do quy định biện pháp đối với loại tội phạm này trong Bộ Luật Hình sự thường thấp, một số bị cáo là người dân tộc thiểu số khi phạm tội không nhận thức được hành vi của mình; một số vụ không phát hiện được kẻ chủ mưu, cầm đầu...

Hội thảo tham vấn của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về động vật hoang dã

Toàn cảnh Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, trình bày nhiều tham luận súc tích, gây chú ý như: “Những điểm mới của Bộ luật Hình sự 2015 về các tội phạm vi phạm quy định bảo vệ động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm”; “Một số vấn đề cần hướng dẫn trong Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC đối với Điều 234 và Điều 244 của Bộ luật Hình sự 2015”; “Chia sẻ các khó khăn trong việc truy tố, xét xử một số vụ án về động vật hoang dã ở Việt Nam”…

Sau khi kết thúc hội thảo, Ban soạn thảo sẽ tiếp tục tiếp thu các ý kiến để chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành, góp phần củng cố hành lang pháp lý vững chắc, nâng cao hiệu quả xử lý, răn đe loại tội phạm này, qua đó giúp bảo vệ tốt hơn các loài động vật hoang dã, quý, hiếm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo tham vấn của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về động vật hoang dã