Bổ nhiệm Chánh án và Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP. HCM

Quang Trung| 10/07/2020 15:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 10/7, tại TAND cấp cao TP. HCM, TANDTC đã tổ chức buổi lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Chánh án TAND cấp cao tại TP. HCM và quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP. HCM.

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC chủ trì buổi lễ.

Tham dự có lãnh đạo các Vụ thuộc TANDTC, các TAND các tỉnh phía Nam; lãnh đạo VKSND cấp cao tại TP. HCM.

Thừa ủy quyền của Chánh án TANDTC, bà Đào Tú Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ TANDTC đã công bố các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Theo đó, Chánh án TANDTC quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Văn Châu, sinh năm 1964, giữ chức vụ Chánh án TAND cấp cao tại TP. HCM.

Nhiệm kỳ Chánh án TAND cấp cao tại TP. HCM của ông Trần Văn Châu từ ngày 04/7/2020 đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Bổ nhiệm Chánh án và Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP. HCM

Phó Chánh án Thường trực TANDTC Lê Hồng Quang trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Chánh án và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP. HCM.

Chánh án TANDTC quyết định điều động và bổ nhiệm ông Bùi Đức Xuân, sinh năm 1967, Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh đến công tác tại TAND cấp cao tại TP. HCM giữ chức vụ Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP. HCM.

Nhiệm kỳ giữ chức vụ của ông Bùi Đức Xuân là 5 năm kể từ ngày 15/7/2020.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Quang thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC chúc mừng ông Trần Văn Châu được bổ nhiệm lại chức vụ Chánh án TAND cấp cao tại TP. HCM và ông Bùi Đức Xuân được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP. HCM.

Đồng chí Lê Hồng Quang cho biết, nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo của TAND cấp cao tại TP. HCM, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC quyết định bổ sung nhân sự cho TAND cấp cao tại TP. HCM.

Trong thời gian giữ chức vụ Chánh án TAND cấp cao tại TP. HCM, ông Trần Văn Châu đã phát huy được năng lực, uy tín, phẩm chất chính trị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC ghi nhận và đánh giá cao. Lãnh đạo TANDTC đề nghị ông Trần Văn Châu tiếp tục phát huy thế mạnh của mình để đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với ông Bùi Đức Xuân, có gần 30 năm công tác, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại TAND tỉnh Tây Ninh. Ông đã có 25 năm làm Thẩm phán, trong đó có 05 năm công tác tại TAND cấp huyện, giữ chức vụ Phó Chánh án, Chánh án và 20 năm làm Thẩm phán TAND tỉnh, từng giữ chức vụ Thẩm phán Tòa Hình sự, Chánh tòa Tòa Kinh tế, Phó Chánh án, Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh. Ông Bùi Đức Xuân được sự tín nhiệm của lãnh đạo TANDTC, sự đồng ý của Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, Chánh án TANDTC quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP. HCM. Đây là niềm vinh dự của cá nhân ông Xuân, đồng thời là niềm vui chung của toàn thể CBCC TAND cấp cao tại TP. HCM. Đề nghị ông Bùi Đức Xuân tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực lãnh đạo, không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, năng lực chuyên môn, cùng với lãnh đạo, CBCC xây dựng TAND cấp cao tại TP. HCM trong sạch, vững mạnh.

Bổ nhiệm Chánh án và Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP. HCM

Lãnh đạo TANDTC chụp hình lưu niệm với lãnh đạo TAND cấp cao tại TP. HCM và các đại biểu.

Đồng chí Lê Hồng Quang cho biết, từ đầu năm đến nay, do đại dịch Covid -19, công tác xét xử của Tòa án nói chung và TAND cấp cao tại TP. HCM nói riêng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo báo cáo, TAND cấp cao tại TP. HCM mới giải quyết được 1.353/2.815 vụ, việc các loại (đạt tỷ lệ 48,06%), trong đó có nhiều loại án có tỷ lệ giải quyết chưa đạt 50%. Như vậy, so với chỉ tiêu Quốc hội và TANDTC đặt ra thì chưa đạt. Đề nghị lãnh đạo, CBCC TAND cấp cao nỗ lực hơn nữa, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, giữ gìn hình ảnh của người Thẩm phán, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, thượng tôn pháp luật và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Tòa án.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Đức Xuân, Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP. HCM cảm ơn Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC đã tín nhiệm, tin tưởng giao nhiệm vụ. Ông Bùi Đức Xuân tiếp thu và lĩnh hội đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TANDTC; đồng thời, hứa sẽ tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, bảo vệ lẽ phải, tu dưỡng phẩm chất thanh liêm, tiếp tục học tập để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bổ nhiệm Chánh án và Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP. HCM