Bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh Long An

Quang Trung| 22/05/2019 22:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/5, TANDTC đã tổ chức buổi lễ công bố và trao quyết định của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND tỉnh Long An.

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC chủ trì buổi lễ. 

Cùng tham dự có các ông: Trần Văn Châu, Chánh án TAND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh; Nguyễn Tường Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ TANDTC.

Về phía địa phương có ông Phạm Văn Rạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh và các ban ngành liên quan.

Thừa ủy quyền của Chánh án TANDTC, ông Nguyễn Tường Linh đã công bố quyết định bổ nhiệm. Theo đó, Chánh án TANDTC quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Quốc Dũng, sinh năm 1968, Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án TAND tỉnh Long An giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Long An. Nhiệm kỳ giữ chức vụ của đồng chí Lê Quốc Dũng là 5 năm.

Đồng thời, công bố quyết định của Chánh án TANDTC về việc nghỉ hưu đối với đồng chí Lê Văn Lợi, nguyên Chánh án TAND tỉnh Long An.

la11

Phó Chánh án Lê Hồng Quang và Bí thư Tỉnh ủy Long An trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho đồng chí Lê Quốc Dũng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang cho biết, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC rất quan tâm đến công tác kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, nhất là lãnh đạo TAND cấp tỉnh. Đồng chí Lê Văn Lợi, trong 9 năm giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Long An đã thể hiện tốt phẩm chất của người lãnh đạo, mẫu mực trong cuộc sống, được lãnh đạo TANDTC, Tỉnh ủy đánh giá đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

ca222

Phó Chánh án Lê Hồng Quang và Bí thư Tỉnh ủy Long An trao quyết định nghỉ hưu và tặng hoa cho đồng chí Lê Văn Lợi

Đối với đồng chí Lê Quốc Dũng có nhiều năm công tác trong Tòa án, đã phấn đấu không ngừng, đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC và Thường trực Tỉnh ủy tín nhiệm, Chánh án TANDTC quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Long An. 

Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang mong muốn, trong thời gian tới đồng chí Lê Quốc Dũng tiếp tục phát huy ưu điểm, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn, thực hiện đoàn kết nội bộ, mẫu mực trong công việc, cũng như lối sống, là chỗ dựa tin cậy cho các thành viên Hội đồng thẩm phán, xây dựng TAND hai cấp tỉnh Long An trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của các cấp lãnh đạo. 

cadd

Phó Chánh án Lê Hồng Quang và Bí thư Tỉnh ủy Long An chụp ảnh lưu niệm với cán bộ TAND tỉnh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Quốc Dũng cảm ơn Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo TAND hai cấp tỉnh đã tin tưởng giao nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Quốc Dũng hứa sẽ triển khai nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ của lãnh đạo TANDTC với tất cả sự cố gắng, sự phấn đấu, nỗ lực hết mình. Đồng thời, rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC, Tỉnh ủy, các ban ngành liên quan, cũng như CBCC TAND tỉnh Long An để cùng chung tay xây dựng TAND hai cấp tỉnh ngày càng vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, góp phần tích cực vào sự ổn định tình hình chính trị tại địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh Long An