TANDTC chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhân ngày 8/3

Mai Đỉnh| 07/03/2020 07:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chiều ngày 06/03, đồng chí Lương Ngọc Trâm, Thẩm phán TANDTC, Trưởng Ban nữ công Công đoàn TANDTC đến thăm và chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo TANDTC, đồng chí Lương Ngọc Trâm, Thẩm phán TANDTC, Trưởng Ban nữ công Công đoàn TANDTC, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng như cán bộ, hội viên phụ nữ trong Hội nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

TANDTC chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhân ngày 8/3

Đồng chí Lương Ngọc Trâm, Thẩm phán TANDTC, Trưởng Ban nữ công Công đoàn TANDTC chúc mừng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Thẩm phán Lương Ngọc Trâm đánh giá cao vai trò và kết quả mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đạt được trong năm qua. Với sự nỗ lực, đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của mình trong đời sống kinh tế, xã hội, cũng như góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục giữ gìn, khơi dậy và phát huy những truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, tích cực phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt, tự tin và sáng tạo nhằm đưa phong trào phụ nữ ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

TANDTC chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhân ngày 8/3

Thầm phán TANDTC Lương Ngọc Trâm chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại buổi chúc mừng, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TANDTC tới các hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng thời mong muốn phía TANDTC sẽ có nhiều hoạt động phối hợp chuyên sâu với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam liên quan đến phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đã chia sẻ với đoàn một số hoạt động lớn của Hội kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, đặc biệt việc Hội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động Tuần lễ áo dài Việt Nam, tôn vinh tà áo dài và vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam được phụ nữ cả nước hưởng ứng và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TANDTC chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhân ngày 8/3