Hội đồng Thẩm phán TANDTC họp phiên toàn thể lần thứ nhất năm 2020

Trần Quang Huy| 07/02/2020 20:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ ngày 5/2 đến ngày 7/2/2020, tại thành phố Hải Phòng, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất năm 2020, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TANDTC chủ trì phiên họp.

Hội đồng Thẩm phán TANDTC họp phiên toàn thể lần thứ nhất năm 2020

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, các Thẩm phán TANDTC nhất trí lựa chọn Lý Thái Tông là vị vua thứ hai thời Lý, trị vì trong giai đoạn từ năm 1028 đến năm 1054. Với 27 năm trị vì, vua Lý Thái Tông đã thực sự đưa Vương triều và đất nước bước vào giai đoạn thái bình thịnh trị, ông trở thành một ông vua đặc sắc và có tài nhất trong các vua Lý. Ông thân oan, đặt luật, trị quốc thân dân, khai mở nền thái bình Đại Việt, trở thành vị Hoàng đế tiêu biểu nhất trong bảo vệ công lý và hoạt động xét xử dưới thời quân chủ Việt Nam.

Hội đồng Thẩm phán TANDTC họp phiên toàn thể lần thứ nhất năm 2020

Quang cảnh phiên họp toàn thể của Hội đồng Thẩm phán TANDTC

Đóng góp vào 14 dự thảo án lệ, các Thẩm phán TANDTC đã phân tích từng án lệ, xem xét kỹ từng tình huống pháp lý, những lập luận của Hội đồng xét xử để ban hành bản án. Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã thống nhất lựa chọn 9 dự thảo án lệ để chính thức phát triển thành án lệ.

Trong phần góp ý kiến xây dựng pháp luật, các Thẩm phán TANDTC đã xem xét thông qua về nguyên tắc dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ. Giới thiệu đề xuất nghiên cứu Dự án Luật Bảo vệ người dưới 18 tuổi trong hoàn cảnh pháp lý đặc biệt; Báo cáo kết quả rà soát, chỉnh lý Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Hội đồng Thẩm phán TANDTC họp phiên toàn thể lần thứ nhất năm 2020

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC

Hội đồng Thẩm phán TANDTC họp phiên toàn thể lần thứ nhất năm 2020

Thẩm phán TANDTC Tống Anh Hào góp ý vào dự thảo án lệ

Cũng trong phiên họp toàn thể lần thứ nhất năm 2020, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã xem xét, cho ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật TTDS số 92/2015/QH13 về các biện pháp khẩn cấp tạm thời. Xin ý kiến định hướng xây dựng Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn một số quy định của Bộ luật TTHS Bộ luật TTDS và Luật TTHC về thủ tục giám đốc thẩm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội đồng Thẩm phán TANDTC họp phiên toàn thể lần thứ nhất năm 2020