Chi đoàn TAND tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên tòa giả định trong chiến dịch Kỳ nghỉ hồng 2019

Hải Minh| 08/07/2019 09:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 07/7, tại xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Chi đoàn TAND tỉnh Tây Ninh ra quân tham gia chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” và “Ngày chủ nhật xanh” do Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức năm 2019.

Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm 2019 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa to lớn chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 6 và tháng 7. Đây là dịp để tuổi trẻ thanh niên thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng, phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện vốn có của thanh niên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, bồi đắp thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tham gia chiến dịch, Chi đoàn TAND tỉnh đã cùng với Chi đoàn TAND huyện Bến Cầu phối hợp với các Chi đoàn bạn hoàn thành tốt 1 phiên tòa giả định, ra mắt mô hình “Trang bị bình thủy tinh đựng nước, chống rác thải nhựa” và trồng 100 cây xanh tại xã.

Nội dung vụ án của phiên tòa giả định lần này là xét xử tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” nhằm tuyên truyền những hậu quả to lớn do ma túy, không chỉ ảnh hưởng đối với những người trực tiếp sử dụng mà còn là nỗi đau của người thân, gia đình và toàn xã hội. Từ đó, giúp các đoàn viên thanh niên có ý thức hơn trong việc phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường, góp phần ngăn chặn sự xâm nhập và lan rộng của tội phạm và các tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy.

Cáo trạng giả định: bị cáo Thái Ngọc T (ngụ tại xã An Thạnh, huyện Bến Cầu) đang là học sinh lớp 11 nhưng không lo chú tâm học hành mà ăn chơi lêu lỏng, bị bạn bè lôi kéo vào con đường nghiện ngập ma túy. Do hoàn cảnh gia đình nên T thiếu đi sự quan tâm, nhắc nhở mà ngày càng sa ngã.

Ngày 1/1/2019, T đi taxi đến một nhà nghỉ ở Ấp Voi thuê phòng để sử dụng ma túy thì bị cơ quan Công an huyện Bến Cầu phát hiện, bắt giữ cùng tang vật 4 gram ma túy loại Methamphetamine.

Căn cứ vào Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thái Ngọc T hai năm tù giam vì tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Hội đồng xét xử cũng phân tích nguyên nhân, hành vi phạm tội ma túy của T, giúp các bạn đoàn viên thanh niên rút ra nhiều bài học bổ ích.

Đối với các đoàn viên, việc đến tham dự các phiên tòa như thế này còn khá mới mẻ, có bạn thậm chí còn chưa hình dung được phiên tòa giả định là như thế nào, nhưng khi bắt đầu phiên tòa các bạn đều bị lôi cuốn vào từng tình tiết của vụ án, chăm chú theo dõi từ cáo trạng, quá trình xét hỏi, tranh luận giữa luật sư, đại diện Viện Kiểm sát và việc tuyên án của Chủ tọa phiên tòa. Điều này làm hiệu quả tuyên truyền về tác hại của ma túy được nâng cao hơn.

Chi đoàn TAND tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên tòa giả định trong chiến dịch Kỳ nghỉ hồng 2019

Chi đoàn TAND tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên tòa giả định trong chiến dịch Kỳ nghỉ hồng 2019

Phiên tòa giả định thu hút đông đảo học sinh theo dõi.

Chi đoàn TAND tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên tòa giả định trong chiến dịch Kỳ nghỉ hồng 2019

Chi đoàn TAND tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên tòa giả định trong chiến dịch Kỳ nghỉ hồng 2019

Ra quân “Ngày chủ nhật xanh” với các hoạt động ý nghĩa 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chi đoàn TAND tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên tòa giả định trong chiến dịch Kỳ nghỉ hồng 2019