TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh: Hiệu quả thiết thực từ 4 phong trào thi đua

An Dương| 08/01/2020 16:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Năm 2019, phong trào thi đua của TAND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh thực sự phát triển cả về hình thức lẫn nội dung. Công chức, người lao động tích cực hưởng ứng, đạt nhiều thành tích đáng kể, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Trần Văn Châu, Chánh án TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, công tác thi đua khen thưởng của đơn vị nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao về quan điểm. Có sự phối hợp tốt trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua giữa Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Công đoàn và các Đoàn thể khác của cơ quan.

Ngay từ đầu năm 2019, TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh phát động thi đua đợt 1 với chủ đề “hăng hái thi đua, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn…”. Đến tháng 6/2019, đơn vị phát động đợt 2 với chủ đề “đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác”. Ngoài ra, đơn vị còn phát động thêm đợt thi đua ngắn hạn (từ 01/6/2019 đến 30/8/2019) và đợt thi đua nước rút (từ 01/9/2019 đến 30/11/2019) nhằm kỷ niệm các ngày lễ lớn. 100% cán bộ công chức, người lao động đăng ký các danh hiệu thi đua; tập thể đăng ký danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua TAND”...

TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh: Hiệu quả thiết thực từ 4 phong trào thi đua

Lãnh đạo TAND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm với cán bộ vừa được bổ nhiệm ngày 6/1/2020

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua, đơn vị đã đạt thành tích rất khả quan. Về công tác chuyên môn nghiệp vụ, TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh thụ lý tổng cộng 3.746 vụ án các loại, giải quyết 2.636 vụ; tỷ lệ giải quyết đạt 70,37%. So với năm 2018, số án thụ lý tăng 507 vụ, số án đã xét xử tăng 855 vụ; tỷ lệ giải quyết đã tăng đến 15,37%. Đây là điều rất đáng biểu dương vì đơn vị vẫn đang trong qua trình hoàn thiện tổ chức, nhân sự.

Về án hình sự, đơn vị thụ lý 1.162 vụ, giải quyết 728 vụ, tỷ lệ đạt 73,84%. Đối với công tác xét xử các vụ án dân sự, đơn vị thụ lý 2.584 vụ, xét xử 1.778 vụ; tỷ lệ đạt 68,80%... Các vụ án hình sự đều xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Về công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, đơn vị cũng “gặt hái” được nhiều kết quả tốt. Trong năm 2019, đơn vị thụ lý 8.442 đơn, tăng 1.400 đơn so với năm trước. Mặc dù vậy, công tác này được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng thời hạn luật định…

Theo báo cáo của ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh, về công tác xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm, trong năm 2019, Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm được 544/643 vụ việc, đạt tỷ lệ 88,3%, cao hơn so với tỷ lệ xét xử năm 2018 (82%). Năm 2019, đơn vị đã công khai 2.030 bản án, quyết định. Đặc biệt, đơn vị tổ chức được 33 phiên tòa rút kinh nghiệm, qua đó đã thảo luận, phân tích nghiệp vụ nhằm nâng cao trách nhiệm và chất lượng bản án của HĐXX.

Công tác xã hội của đơn vị diễn ra rất sôi nổi. Công đoàn và Đoàn thanh niên cơ quan cùng phối hợp thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể như: Chương trình từ thiện ngày tết cho em tại xã Biên Giới, huyện Châu Thành (Tây Ninh); Trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại huyện Chợ Lách (Bến Tre); Tặng 30 xe đạp, 05 bộ máy vi tính cho Trường trung học Nguyễn Văn Tư, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre; Tặng 200 phần quà nhân ngày khai giảng năm học 2019-2020 cho học sinh nghèo ở Bình Phước...

Bên cạnh những thành tích, lãnh đạo đơn vị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như công tác thi đua còn chưa thực sự phát triển về chiều sâu. Nguyên nhân do lượng án tăng cao so nhưng số lượng Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký còn thiếu, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai và thực hiện phong trào.

Chánh án Trần Văn Châu cho biết năm 2020, đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới phong trào thi đua, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đồng thời, sẽ siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, công chức và người lao động chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đơn vị sẽ đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” của TAND; Tổ chức thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả 14 nhóm giải pháp mà Chánh án TANDTC đã đề ra, đồng thời tập trung xây dựng những giải pháp mới thích ứng với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh.

Đơn vị sẽ phấn đấu giải quyết, xét xử các vụ án hình sự đạt từ 90% trở lên; Giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự đạt từ 85% trở lên... Đơn vị sẽ lấy kết quả công việc làm thước đo để bình xét thi đua.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh: Hiệu quả thiết thực từ 4 phong trào thi đua