Thủ tướng thăm gian trưng bày của Tòa án nhân dân tại Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội 2015

Huy Hùng - Dương Cầm/ Ảnh: Trần Minh Giang| 29/08/2015 00:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối ngày 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ - Hà Nội diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm 70 năm thành tựu Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội năm 2015. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thăm gian trưng bày của Tòa án nhân dân tại Triển lãm.

Tham dự Lễ khai mạc còn có các đồng chí: Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh; Trương Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Vũ Đức Đam - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Bình Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Hoàng Anh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Chí Dũng - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng nhiều lãnh đạo Bộ, Ban, Ngành.

Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội năm 2015 là một trong các hoạt động lớn chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thông qua Triển lãm giới thiệu, tôn vinh các thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước trên các lĩnh vực nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới; nêu cao tinh thần tự hào dân tộc và khẳng định niềm tin của nhân dân vào đường lối đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.

Thủ tướng thăm gian trưng bày của Tòa án nhân dân tại Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội 2015

Thủ tướng thăm gian trưng bày của Tòa án nhân dân tại Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội 2015

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương thăm gian trưng bày của TAND

Tại lễ khai mạc Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dành thời gian thăm các gian trưng bày và chúc mừng đội ngũ cán bộ các Bộ, Ngành.

Đến thăm gian trưng bày của Tòa án nhân dân (TAND), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có cuộc trò chuyện cởi mở, thân tình với các đồng chí Trương Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; Bùi Ngọc Hòa - Phó Chánh án Thường trực TANDTC và gửi lời động viên, chúc mừng các cán bộ công chức, viên chức và người lao động TAND nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập TAND.

Thủ tướng thăm gian trưng bày của Tòa án nhân dân tại Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội 2015

Đồng chí Trương Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC thăm gian trưng bày các ấn phẩm thông tin tuyên truyền của TAND.

Thủ tướng thăm gian trưng bày của Tòa án nhân dân tại Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội 2015

Thủ tướng thăm gian trưng bày của Tòa án nhân dân tại Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội 2015

Lãnh đạo TANDTC và Thủ trưởng một số đơn vị thuộc TANDTC chụp ảnh lưu niệm tại gian trưng bày

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến mọi hoạt động của Tòa án. 70 năm xây dựng và phát triển, TAND các cấp mãi mãi ghi vào trang vàng lịch sử những kỷ niệm, những lời dạy giản dị mà sâu sắc của Bác.

Tòa án là một trong những cơ quan nhà nước được hình thành sớm nhất xuất phát từ nhu cầu chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ thành quả cách mạng, củng cố và xây dựng chính quyền nhân dân. Vì vậy, chỉ sau Tuyên ngôn độc lập 11 ngày, ngày 13/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 33; ngày 24/01/1946 ban hành Sắc lệnh số 13 về tổ chức các TAND và các ngạch Thẩm phán. Từ đó, quá trình phát triển của TAND đã gắn liền với quá trình hoàn thiện và củng cố bộ máy Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Những  quan điểm, chỉ đạo quý báu của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước là động lực để cán bộ, công chức TAND nỗ lực hơn nữa để phát huy các kết quả, thành tích đã có, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng thăm gian trưng bày của Tòa án nhân dân tại Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội 2015

Thủ tướng thăm gian trưng bày của Tòa án nhân dân tại Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội 2015

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Chánh án Thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hòa tại gian trưng bày của TAND

Thủ tướng thăm gian trưng bày của Tòa án nhân dân tại Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội 2015

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công chức TAND

Qua gần 70 năm xây dựng và phát triển với những thay đổi khi thì về tổ chức, khi thì về thẩm quyền, nhưng trong hệ thống các cơ quan Nhà nước, Tòa án luôn khẳng định là cơ quan xét xử của Nhà nước, nhân danh Nhà nước tiến hành các hoạt động xét xử nhằm mục tiêu bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

70 năm bền bỉ phấn đấu, trung thành, vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với sự lớn mạnh của đất nước, Tòa án nhân dân Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc, phát triển mạnh mẽ cả về tổ chức đội ngũ, trình độ chính trị - pháp lý, xứng đáng là thiết chế nhân danh Nhà nước thực hiện quyền tư pháp quốc gia, bảo vệ công lý, bảo vệ thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Với diện tích 12.000m2 trưng bày trong nhà và 3.000m2 trưng bày ngoài trời của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội năm 2015 có khoảng 80 gian trưng bày, được chia thành 4 mảng nội dung lớn: Khu trưng bày khái quát; Khu trưng bày của các Bộ, ngành, đoàn thể; Khu trưng bày của các tỉnh, thành và Khu trưng bày của các doanh nghiệp.

Với nội dung và hình thức trưng bày phong phú, đa dạng, ấn tượng, mỗi khu trưng bày được thể hiện bằng những mảng, khối với tư liệu là những hình ảnh, hiện vật, thước phim... phong phú và sống động, góp phần khẳng định, tôn vinh những thành tựu Kinh tế - Xã hội nổi bật của đất nước trong 70 năm qua, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Triển lãm có sự tham gia của 27 Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ và các tổ chức đoàn thể ở Trung ương; 27  tỉnh, thành phố và 12 gian hàng của khối doanh nghiệp.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng thăm gian trưng bày của Tòa án nhân dân tại Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội 2015