Ngày 12/6, theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hoàn lưu bão số 1 (tên quốc tế: Wutip) đã gây mưa to đến rất to trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum.
Lượng mưa phổ biến dao động từ 150–250mm, nhiều nơi ghi nhận mưa đặc biệt lớn trên 300mm, như đỉnh Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 632mm, Thượng Lộ 574mm, Suối Lương (Đà Nẵng) 421mm, Đại Hiệp và Đại Sơn (Quảng Nam) cùng đạt 363mm.
Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến sông chính tại các địa phương đã lên trên mức báo động I.
Mực nước lúc 10h ngày 12/6 tại sông Kiến Giang (Quảng Bình) đạt 8,59m, vượt báo động I 0,59m; sông Tả Trạch (Huế) tại Thượng Nhật 60,34m, sông Vu Gia (Quảng Nam) tại Ái Nghĩa 7,23m và sông Cái (Quảng Nam) tại Thành Mỹ 16,27m – đều vượt báo động I từ 0,73 đến 1,34m.
Thiệt hại bước đầu chưa ghi nhận về người, song đã có khoảng 300 nhà dân tại huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) bị ngập lụt. Hai tàu cá của Quảng Bình bị chìm khi đang hoạt động trên biển trong ngày 11/6, một tàu khác neo đậu tại Đà Nẵng cũng gặp nạn. Rất may, toàn bộ 8 thuyền viên trên ba tàu đã được cứu vớt an toàn.
Lĩnh vực nông nghiệp ghi nhận nhiều thiệt hại khi tổng cộng 22.500ha lúa và hoa màu bị ngập úng. Trong đó, Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 12.758ha, tiếp theo là Quảng Trị 8.246ha và Đà Nẵng 1.497ha. Ngoài ra, 33ha diện tích nuôi trồng thủy sản tại Đà Nẵng cũng bị ảnh hưởng.
Giao thông tại nhiều địa phương xảy ra sạt lở, ngập úng cục bộ. Tại Quảng Trị, 7 điểm ngầm tràn ở huyện Đăk Rông bị ngập; tại Thừa Thiên Huế, xảy ra sạt lở mái taluy đường La Sơn–Túy Loan, tuyến 14C và đoạn Km350 đường Hồ Chí Minh qua huyện A Lưới. Một số tuyến đường nội thành Đà Nẵng bị ngập sâu, tuy nước đã rút dần trong sáng nay.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, hoàn lưu bão số 1 dự kiến tiếp tục gây mưa lớn trong hai ngày tới, đặc biệt tại Trung Trung Bộ với lượng mưa phổ biến 100–300mm, có nơi trên 450mm.
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã phối hợp với các đơn vị viễn thông gửi 21,5 triệu tin nhắn cảnh báo đến người dân các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng – riêng ngày 11/6 đã phát đi 13,5 triệu tin cảnh báo sớm.
Để ứng phó hiệu quả với các hình thái thiên tai còn tiếp diễn, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai thực hiện nghiêm Công điện số 86/CĐ-TTg ngày 10/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ.
Đồng thời, theo chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp tại cuộc họp ngày 11/6, các địa phương như Quảng Nam, Quảng Ngãi cần khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
Cục cũng đề nghị các tỉnh khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục thực hiện các biện pháp ứng phó với nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất theo văn bản số 2992/BNNMT-ĐĐ ngày 10/6 của Bộ.
Các địa phương cần tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát tình hình, cập nhật diễn biến và kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai để có phương án điều hành kịp thời, hiệu quả.