Môi trường

Hoa hậu H’ Hen Niê đồng hành cùng Gaia tham gia trồng rừng

Thái Đoàn 25/03/2024 - 12:25

Ngày 25/3, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê đã cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia (Gaia) triển khai các hoạt động trồng rừng Vườn quốc gia Bến En và Xuân Liên tại Thanh Hóa nhằm góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và truyền cảm hứng bảo vệ thiên nhiên đến cộng đồng.

gaia-5-2-.jpg
Hoa hậu H'Hen Niê trước Vườn quốc gia Bến En

Ở lần tham gia trồng rừng này, H'Hen Niê đã góp 1.000 cây cho Vườn quốc gia Bến En.

Trong năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 5 năm đăng quang, H' Hen đã đồng hành cùng Gaia phục hồi 5ha rừng Lim, tương đương 5.070 cây tại Vườn quốc gia Bến En (tỉnh Thanh Hóa) nhằm phục hồi 40ha rừng nơi đây.

Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ: “Thành công của Hen ngày hôm nay chính là đến từ sự ghi nhận và yêu mến của cộng đồng. Do đó, Hen luôn muốn chia sẻ những may mắn mình có được đến mọi người, từ lợi nhuận có từ sáng tạo nội dung trên mạng xã hội đến tiền cát xê đi hát lần đầu tiên.

Hen tin rằng, trong tương lai những cánh rừng Hen trồng cùng Gaia và các bạn trồng rồi sẽ phát triển thành những khu rừng thật nhiều cây cổ thụ to lớn. Nơi đây sẽ âm thầm tạo ra những giá trị tích cực cho đời như cung cấp oxy, nước sạch, tạo nên một hệ sinh thái trong lành và bình an”.

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Nhà sáng lập và Giám đốc Gaia, chia sẻ: Chủ đề của Ngày Quốc tế Rừng là “Rừng và Đổi mới: Giải pháp mới cho một thế giới tốt đẹp hơn”.

Theo báo cáo của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, đã có tổng cộng 13,7 tỷ tấn phát thải carbon dioxide (CO2) được được rừng hấp thụ thông qua giám sát rừng sáng tạo và minh bạch. Đây chính là lý do của Gaia khi triển khai các chương trình trồng, chăm sóc và giám sát rừng với báo cáo được công khai minh bạch.

Đồng thời, triển khai các hành trình trải nghiệm thiên nhiên giúp phát triển các tài nguyên du lịch rừng bền vững. Qua đó, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, hiện thực cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị COP26 về đạt phát thải ròng vào năm 2050.

"Trên hành trình trồng và phục hồi rừng, Gaia rất trân trọng sự đồng hành của Hoa hậu H’Hen Niê vì sự chân thành, hành động thiết thực và tinh thần cầu thị. Nhờ có Hen mà các thông điệp, hình ảnh và câu chuyện về trồng rừng, bảo vệ môi trường được lan tỏa đến cộng đồng một cách mạnh mẽ đầy cảm hứng”, Bà Huyền chia sẻ thêm.

vuon-quoc-gia-ben-en-1(1).jpg
Vườn quốc gia Bến En

Trong tháng 3/2023, tháng hành động vì rừng, Gaia triển khai trồng hơn 25.000 cây gỗ lớn ở 3 khu rừng đầu nguồn ở Bắc Bộ, 6 hành trình trồng rừng và trải nghiệm thiên nhiên. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng và 11 doanh nghiệp bao gồm Saitex, Marico SEA, Cashion, Faslink, NOOZ Home Goods, VNPAY, An Cường, KFC, Công ty Cổ phần Đồ Gỗ Phúc Thắng và đối tác Julian Chichester, KFC, VPS, tổ chức Giác ngộ tâm nguồn và đặc biệt là Hoa hậu H’Hen Niê.

picture1.png
Hoa hậu H'Hen Niê cùng Gaia trồng cây tại Vườn quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa

Đồng thời, Gaia còn tổ chức các chương trình giúp nâng cao nhận thức, thúc đẩy lối sống xanh, bền vững và trao quyền hành động vì môi trường như: dọn nhà góp cây và góp sách trồng rừng. Đây là những nỗ lực tâm huyết của Gaia nhằm kết nối và huy động các nguồn lực cộng đồng cùng ứng phó với biến đổi khí hậu và chặn đứng suy thoái đa dạng sinh học.

Trong tương lai gần, Gaia sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trồng và phục hồi rừng đầu nguồn trên khắp Việt Nam như: Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Văn hoá Đồng Nai... đóng góp trực tiếp cho việc phục hồi tài nguyên thiên nhiên, cải thiện chức năng sinh thái rừng ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mức phát thải ròng bằng không và bảo tồn các loài hoang dã quý hiếm.

Gaia hi vọng rằng, thời gian tới, sẽ có nhiều hơn những doanh nghiệp, cá nhân cùng đồng hành với Gaia trên con đường phục hồi và kiến tạo những cánh rừng xanh. Tất cả vì một Việt Nam xanh hơn, khoẻ hơn và vững bền hơn.

gaia-1.jpg
“Chủ đề của Ngày Quốc tế Rừng là “Rừng và Đổi mới: Giải pháp mới cho một thế giới tốt đẹp hơn”

Vườn Quốc gia Bến En là 1 trong 35 Vườn Quốc gia của Việt Nam, với chức năng bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ các hệ sinh thái và phục hồi các loài động thực vật. Thành lập năm 1992, với diện tích 14.735ha, thuộc tỉnh Thanh Hóa, đây là khu vực rừng đầu nguồn với những cảnh quan độc đáo, nơi chuyển tiếp giữa đồng bằng Thanh Hoá - Nghệ An rộng lớn với núi cao Trường Sơn Bắc.

Vườn Quốc gia Bến En có tài nguyên đa dạng sinh học phong phú với 1.417 loài thực vật, 1530 loài động vật, trong đó gần 500 loài bị đe dọa tuyệt chủng cấp Thế giới (có tên trong Sách Đỏ IUCN) và 112 loài bị đe dọa tuyệt chủng cấp quốc gia (có tên trong Sách Đỏ Việt Nam). Động vật quý hiếm phải kể đến: Vượn đen má trắng, Culi lớn, Culi nhỏ, Gấu ngựa, Gà lôi..., thực vật quý hiếm như: Lim xanh, Lát hoa, Chò chỉ, Vù hương... Vườn Quốc gia Bến En đã bước đầu gây trồng cây rừng trên những vùng đất này. Tuy nhiên, trải qua gần 30 năm, nơi đây vẫn gồm nhiều khu rừng nghèo kiệt, ít loài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoa hậu H’ Hen Niê đồng hành cùng Gaia tham gia trồng rừng