Chùm ảnh do phóng viên Báo Công lý ghi nhận ngày 21/5 cho thấy nhiều chợ cóc ở Hà Nội đã thay đổi rõ rệt sau đợt ra quân lập lại trật tự đô thị theo Kế hoạch 373.
Những ngày gần đây, nhiều khu chợ cóc từng kín đặc người mua bán ở Hà Nội đã xuất hiện hình ảnh khác hẳn thường ngày. Những vỉa hè vốn chật kín mẹt rau, thúng cá, xe hàng rong nay trở nên thông thoáng hơn. Nhiều điểm từng là nơi họp chợ tự phát chỉ còn lác đác vài người bán hoặc đã được dọn sạch hoàn toàn.

Chùm ảnh do phóng viên Báo Công lý ghi lại cho thấy sự thay đổi rõ nét tại một số khu vực sau khi Hà Nội đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 373/KH-UBND ban hành ngày 26/12/2025 của UBND thành phố Hà Nội về xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố.

Ở nhiều tuyến phố, lực lượng chức năng địa phương liên tục nhắc nhở, yêu cầu tiểu thương không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Có nơi, hàng quán vừa bày ra đã nhanh chóng thu dọn. Những khoảng vỉa hè trước đây người đi bộ phải tràn xuống lòng đường nay đã thông thoáng hơn đáng kể.

Sự thay đổi này phản ánh quyết tâm mạnh tay của chính quyền Hà Nội trong việc lập lại trật tự đô thị sau nhiều năm tình trạng chợ cóc tồn tại dai dẳng.
.jpg)
Theo Kế hoạch 373/KH-UBND, thành phố đặt mục tiêu đến hết năm 2026 giải tỏa toàn bộ các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1, 2 và 3; đến năm 2027 xử lý dứt điểm các điểm phức tạp còn lại.

Đáng chú ý, lần này trách nhiệm được giao cụ thể cho UBND xã, phường với yêu cầu “không để tái phát, không hình thành mới”. Việc xử lý cũng được chia theo từng nhóm, từng mốc thời gian thay vì ra quân theo đợt ngắn hạn như trước.

Có người lặng lẽ thu dọn hàng hóa, có người đứng quan sát dòng xe cộ qua lại trên phần vỉa hè từng là nơi mưu sinh quen thuộc suốt nhiều năm.
Dù vậy, câu chuyện phía sau chợ cóc vẫn không đơn giản. Hệ thống chợ truyền thống hiện vẫn đáp ứng khoảng 40% nhu cầu mua sắm của người dân nội thành và khoảng 70% ở khu vực ngoại thành. Trong khi đó, nhiều khu dân cư mới vẫn thiếu chợ dân sinh, khiến việc mua bán tự phát tiếp tục có “đất sống”.

Bởi thế, cùng với việc giải tỏa, Hà Nội cũng đặt ra yêu cầu bố trí điểm kinh doanh hợp pháp cho tiểu thương gắn với kế hoạch cải tạo, xây mới và nâng cấp hệ thống chợ trong giai đoạn 2026-2030.