Hiếp dâm em họ, nam thanh niên lĩnh án

Quốc Thịnh| 29/09/2018 18:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Được vợ chồng chú ruột nhờ trông con, Việt đã 2 lần có hành vi giao cấu với em gái họ.

TAND tỉnh Hòa Bình vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Triệu Văn Việt (SN 2000), trú xóm Đồng Chụa, xã Thống Nhất, TP Hòa Bình về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là cháu Bùi Y.N (11 tuổi), là con gái của vợ chồng chú ruột Việt.

Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 6/2017, được vợ chồng chú nhờ đến trông các em tại lán nương của gia đình, Việt đã có hành vi giao cấu với cháu N.

Hiếp dâm em họ, nam thanh niên lĩnh án

Bị cáo Việt

Sau đó khoảng 3, 4 ngày, do có việc bận nên chú của Việt lại nhờ bị cáo đến trông con. Lợi dụng việc không có người lớn ở nhà, Việt tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với cháu N.

Đến tháng 3/2017, sự việc bị bại lộ, gia đình cháu N. đã làm đơn tố cáo Việt tới cơ quan Công an. Vào thời điểm bị xâm hại, cháu N. mới hơn 11 tuổi, còn Việt cũng chưa đến 17 tuổi.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Việt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Kết thúc phiên xử, HĐXX đã tuyên phạt Triệu Văn Việt 7 năm 6 tháng tù giam về tội danh bị truy tố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiếp dâm em họ, nam thanh niên lĩnh án