Tin địa phương

Hậu Giang sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc đêm Giao thừa

Minh Triết 29/01/2024 - 16:53

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa vừa ký ban hành văn bản phê duyệt kinh phí thực hiện Chương trình nghệ thuật Lễ hội Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chương trình có nhiều nội dung, hoạt động đặc sắc.

Theo ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Hậu Giang, chương trình nghệ thuật Lễ hội Giao thừa năm 2024 sẽ diễn ra vào đêm ngày 9/2, (nhằm ngày 30 tháng Chạp) với thời lượng 90 phút. Kinh phí thực hiện chương trình được chi từ nguồn sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao và nguồn vận động xã hội hóa.

dem-giao-thua.jpg
Nhiều hoạt động được tỉnh Hậu Giang tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Cũng theo ông Nguyễn Văn Bảy, Lễ hội Giao thừa năm nay sẽ là một chương trình đáng để trông chờ. Chương trình có chủ đề “Hậu Giang vươn tầm cao mới”, sẽ thể hiện "bức tranh" Hậu Giang sau một chặng đường phát triển và hướng tới tương lai. Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa nghệ thuật.

Ngoài ý nghĩa mừng năm mới, chương trình còn chào mừng Hậu Giang tròn 20 tuổi với những thành tựu phát triển đầy ấn tượng. Chương trình được đầu tư đồng bộ, với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ TP.HCM, Cần Thơ và các nghệ sĩ tại địa phương.

Ngoài chương trình nghệ thuật đón giao thừa, địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động khác như: Hội thi nghệ thuật quần chúng tỉnh Hậu Giang năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời vóc dáng Hậu Giang”; Hội Báo Xuân; Triển lãm ảnh và Cuộc thi bình chọn ấn phẩm Xuân Giáp Thìn 2024…

Các hoạt động mừng Đảng, Mừng Xuân tập trung vào chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, quê hương Hậu Giang sau một chặng đường phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu Giang sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc đêm Giao thừa